Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Con người là nguồn lực lớn nhất

KTĐT - Ngày 15/1 tại Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị trực tuyến với 56 điểm cầu triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về phát triển hạ tầng thông tin (HTTT).
Đây là cơ hội để các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp (DN) và chuyên gia cùng tìm phương án huy động nguồn lực, nhằm góp phần khắc phục những yếu kém về HTTT hiện nay, đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
Phát triển chưa đi đôi với hiệu quả sử dụng

Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã dành sự quan tâm lớn cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó có HTTT.

Nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng này ngày càng lớn và đa dạng. Trong đó, ngoài nguồn lực Nhà nước còn có sự tham gia của toàn xã hội, nhất là DN và sự đóng góp tự nguyện của nhân dân.

 
 
Nhiều cơ hội để phát triển công nghiệp công nghệ thông tin thành một ngành công nghiệp mũi nhọn của nền kinh tế.Ảnh: Linh Anh

Tuy nhiên, hệ thống kết cấu HTTT ở Việt Nam đến nay vẫn thiếu đồng bộ, kém tính kết nối, đang là "điểm nghẽn" của quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều công trình chậm tiến độ, kém chất lượng mà chi phí cao, trong khi công tác quản lý, khai thác, sử dụng và dịch vụ hạ tầng còn yếu, hiệu quả thấp.Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Mạnh Hà thẳng thắn cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến HTTT chưa phát triển là do thiếu nguồn vốn phát triển.  

Huy động mạnh mẽ các nguồn lực

Một vấn đề được các chuyên gia, DN và địa phương quan tâm nhất là làm thế nào để huy động được mạnh mẽ các nguồn lực xã hội tham gia. Ông Lê Mạnh Hà cho rằng cần huy động từ cả T.Ư, địa phương và ngay từ trong chính cơ quan quản lý là Bộ TT&TT. Bởi các tỉnh rất thiếu vốn phát triển hạ tầng CNTT, trong khi với người dân, để tiếp xúc được với chính quyền và sử dụng được các dịch vụ công thuận lợi thì việc truy cập internet đóng vai trò rất quan trọng. "Ngành viễn thông làm ăn rất có lãi, nhưng nếu tiền DN tạo ra không quay lại đầu tư được cho cơ quan quản lý Nhà nước là điều hết sức bất hợp lý" - ông Hà nói.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, có thể huy động nguồn vốn cho phát triển HTTT nếu ngân sách của các địa phương kết hợp được với kinh phí về khoa học công nghệ (KHCN). Nhà nước đã quy định hằng năm phải chi 2% vốn KHCN cho ứng dụng CNTT, nhưng thực tế nhiều địa phương chưa thực hiện đúng, còn lãng phí nguồn vốn KHCN. Do đó, Bộ TT&TT cần chủ động làm việc với Bộ KH&CN về việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn này. Ngoài ra, cần phân phối hợp lý nguồn lực phát triển HTTT, dùng chung nguồn lực ứng dụng CNTT tập trung tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ... mà không nên dàn trải. Các đề án phát triển CNTT của các bộ, ngành cũng cần được phê duyệt thống nhất bởi một đầu mối, tránh tình trạng "mạnh ai nấy làm". 

Với kinh nghiệm của địa phương có nhiều thành công trong xây dựng công viên phần mềm (CVPM), lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh đề xuất xây dựng khu CVPM Quang Trung 2 cũng tại TP Hồ Chí Minh nhằm đưa CVPM Quang Trung thành khu CVPM trọng điểm quốc gia, từ đó phát triển thành chuỗi CVPM Quang Trung tại các tỉnh để phát triển thương hiệu sẵn có này, tiết kiệm nguồn lực cho các địa phương. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định, CNTT là ngành hạ tầng quan trọng nhất trong công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiệu quả. Tuy nhiên, trong khi số lượng DN Việt Nam phát triển ngày càng nhanh thì số DN, cơ quan Nhà nước thực sự đã áp dụng công nghệ mới vào quản lý mới đếm được trên đầu ngón tay. Điều đó chứng tỏ nhận thức từ chính cơ quan quản lý, DN chưa đầy đủ, mà nếu xác định "phi tin bất phú" thì các đơn vị sẽ có chiến lược phát triển ứng dụng CNTT hiệu quả hơn.

"Việt Nam đi sau về CNTT, nên quan trọng nhất là cần nhận thức đúng vai trò của CNTT trong toàn xã hội. Nếu vẫn còn tâm lý sính ngoại thì CNTT trong nước chưa thể phát triển mạnh. Khi tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản ngày càng cạn kiệt, thì nguồn lực lớn nhất để phát triển HTTT chính là con người, cần tập trung khai thác. Nhận thức về phát triển con người, phát triển CNTT chính là hạ tầng quan trọng nhất giúp Việt Nam phát triển bền vững trong thế kỷ XXI" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

 
“Để triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, Bộ TT&TT đã ban hành một chương trình hành động theo ba quan điểm nhất quán: Tăng tốc phát triển HTTT; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và toàn bộ nền kinh tế; Phát triển công nghiệp CNTT và TT có giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.” - Ông Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ TT&TT
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hội báo Xuân Phú Thọ 2026: tôn vinh người làm báo, lan tỏa khát vọng phát triển

Hội báo Xuân Phú Thọ 2026: tôn vinh người làm báo, lan tỏa khát vọng phát triển

26 Feb, 08:54 PM

Kinhtedothi - Sáng 26/2, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội báo Xuân Phú Thọ năm 2026. Đây không chỉ là ngày hội của những người làm báo mà còn là dịp thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ, trách nhiệm và đầy tâm huyết của đội ngũ báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Phân công Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương

Phân công Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương

26 Feb, 06:12 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 339/QĐ-TTg phân công Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương để đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết của Chính phủ nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở phù hợp thu nhập

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở phù hợp thu nhập

26 Feb, 02:52 PM

Sáng 26/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo để rà soát, đánh giá thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Phiên họp thứ 5, đặc biệt là thảo luận về chính sách cho phân khúc nhà ở đối với người có thu nhập trung bình.

Trang trọng Lễ xuất ngũ 492 chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân tại Đà Nẵng

Trang trọng Lễ xuất ngũ 492 chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân tại Đà Nẵng

25 Feb, 06:35 PM

Kinhtedothi - Sáng 25/2, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2026. Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an thành phố dự và chỉ đạo buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các xã, phường và 492 chiến sĩ nghĩa vụ hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ