Công an bất ngờ khám xét Trung tâm đăng kiểm 29-08D ở Hoài Đức

An Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-08D diễn ra khá bất ngờ, sáng 13/3 và nhiều ngày về trước, trung tâm ở trong tình trạng nhiều xe xếp thành hàng dài từ sáng tới chiều tối chờ đến lượt.

Chiều ngày 13/3, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-08D (thuộc cụm Công nghiệp Lai Xá, huyện Hoài Đức) để làm rõ hành vi thông đồng bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới.

Khi lực lượng công an có mặt, trung tâm vẫn đang hoạt động bình thường. Công an đã giải thích để chủ các phương tiện nhanh chóng rời khỏi khu vực, để phục vụ công tác điều tra. Hiện trung tâm đã bị đóng cửa để lực lượng chức năng làm việc.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-08D.
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-08D.

Việc khám xét Trung tâm Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-08D diễn ra khá bất ngờ, vì sáng 13/3 và nhiều ngày về trước, trung tâm tiếp nhận tình trạng nhiều chủ xe xếp thành hàng dài từ sáng tới chiều tối. Ngay khi lực lượng công an yêu cầu, các chủ phương tiện ra khỏi khu vực trung tâm, bảo vệ cơ quan cũng được yêu cầu khoá cửa để phục vụ công tác chuyên môn.

Đến chiều 13/3, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khám xét tại Trung tâm đăng kiểm 29-08D...

Về công tác đăng kiểm, trước đó vào sáng 11/3, Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường lực lượng CSGT hỗ trợ công tác đăng kiểm theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.

Ngay trong ngày 11/3, Cục CSGT đã bàn giao 30 đăng kiểm viên thực hiện nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải. Đồng thời tổ chức lớp tập huấn cho 167 cán bộ công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ để cán bộ nắm vững các quy định, quy trình kiểm định xe cơ giới, sử dụng thành thạo các thiết bị kiểm tra trên dây chuyền kiểm định, sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu.

Biện pháp này nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong đăng kiểm phương tiện cơ giới. Thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CSGT tăng cường cơ sở, trang thiết bị kỹ thuật, con người để hỗ trợ Bộ Giao thông vận tải thực hiện công tác đăng kiểm, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần