Công an Hà Nội công bố kế hoạch phân luồng khu vực phố đi bộ

Trình Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/8, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo công bố Kế hoạch phân luồng, đảm bảo trật tự ATGT phục vụ tổ chức thí điểm “Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận”.

Các tuyến đường cấm phương tiện di chuyển trong khu vực phố đi bộ.
Các tuyến đường cấm phương tiện di chuyển trong khu vực phố đi bộ.
Theo đó, ngoài việc cấm các phương tiện di chuyển trên 16 khu vực, tuyến phố từ 19 giờ ngày thứ 6 đến đến 24 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần và các ngày Tết, ngày Lễ lớn trong năm (theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội), các lực lượng chức năng sẽ cấm xe ô tô và các loại xe tương tự hoạt động tại một số khu vực như: Phố Bảo Khánh (đoạn từ Hàng Trống đến Ngõ Bảo Khánh), phố Lương Văn Can (đoạn từ Lương Văn Can - Hàng Gai đến ngõ Hàng Hành), ngõ Bảo Khánh, ngõ Hàng Hành, phố Lò Sũ (đoạn từ Lý Thái Tổ - Lò Sũ đến Lò Sũ - Hàng Dầu), phố Hàng Dầu (đoạn từ Hàng Dầu - Lò Sũ đến Hàng Dầu - Cầu Gỗ), phần đường bên trên tuyến Lê Thái Tổ (tiếp giáp với hồ Hoàn Kiếm) đoạn từ Hàng Trống đến Hàng Khay các phương tiện lưu thông bình thường.

Cùng với đó, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã lên phương án bố trí lực lượng để đảm bảo trật tự ATGT phục vụ tổ chức thí điểm “Không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận”. Theo đó, Phòng CSGT sẽ bố trí lực lượng chia thành 3 tuyến, cụ thể:

Tuyến 1: Các tuyến trong cùng, tiếp giáp với Hồ Hoàn Kiếm. Lực lượng CSGT tại các vị trí vòng 1 sẽ phối hợp với các lực lượng của Công an quận Hoàn Kiếm, Phòng PC64B, PK20E cấm toàn bộ phương tiện vào khu vực tổ chức không gian đi bộ.

Tuyến 2: Gồm các chốt phối hợp cấm triệt để phương tiện và các chốt hướng dẫn, phân luồng giao thông tiếp giáp với tuyến 1. Trên tuyến vòng 2, lực lượng CSGT sẽ bố trí lực lượng tại 19 chốt với 21 cán bộ chiến sĩ.

Tuyến 3: Gồm các chốt có nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng giao thông, hạn chế phương tiện vào khu vực tuyến 2 và khu vực tổ chức không gian đi bộ; hướng dẫn các phương tiện đi vòng tránh khu vực hồ Hoàn Kiếm theo phương án phân luồng giao thông đã được Giám đốc Công an TP phê duyệt.
 Chiều đi của các phương tiện theo hướng Bắc - Nam qua khu vực phố đi bộ.
Chiều đi của các phương tiện theo hướng Bắc - Nam qua khu vực phố đi bộ.
Để đảm bảo mục tiêu đề ra, Phòng CSGT Phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm, Phòng PC64B, PK20E, lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải bố trí lực lượng tổ chức cấm triệt để phương tiện tại các vị trí tiếp giáp với các tuyến phố tổ chức không gian đi bộ và chủ trì, phối hợp các lực lượng tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông từ xa, không để xảy ra ùn tắc. Cụ thể như sau: Tuyến 1: Phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm bố trí lực lượng tại 1 chốt với 2 chiến sĩ bố trí lực lượng 24/24h. Tuyến 2: Phối hợp với lực lượng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát trật tự tại các vị trí trên tuyến: Hàng Gai - Cầu Gỗ - Nguyễn Hữu Huân - Lý Thái Tổ - Ngô Quyền - Hai Bà Trưng - Quang Trung - Nhà Chung - Nhà Thờ - Hàng Trống Tuyến 3: Phối hợp với lực lượng Thanh tra GTVT hướng dẫn, phân luồng giao thông, hạn chế phương tiện vào khu vực Tuyến 2 khi có yêu cầu.

Ngoài ra, Phòng CSGT sẽ phối hợp với Phòng PC64B, Công an quận Hoàn Kiếm, lực lượng Thanh tra GTVT bố trí lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm và các tuyến lân cận kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo ANTT, trật tự ATGT. Khi có lệnh hạn chế phương tiện vào khu vực Hồ Hoàn Kiếm, triển khai lực lượng tại các chốt trên tuyến để hướng dẫn, phân luồng giao thông. Cụ thể trên các tuyến: Tuyến 1: Hàng Gai - Hàng Trống - Tràng Thi - Nhà Chung - Lý Quốc Sư - Hàng Bông. Tuyến 2: Cầu Gỗ - Nguyễn Hữu Huân - Lò Sũ - Hàng Dầu - Hàng Thùng - Hàng Mắm - Hàng Tre - Hàng Vôi - Trần Nguyên Hãn. Tuyến 3: Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Lê Lai - Tông Đản. Tuyến 4: Hai Bà Trưng. Tuyến 5: Lý Thường Kiệt. Tuyến 6: Trần Hưng Đạo. Cùng với đó, Phòng CSGT cũng yêu cầu các Đội CSGT số 2, 3, 4, 5 tổ chức phân luồng giao thông từ xa để hạn chế phương tiện đi vào khu vực tổ chức thí điểm.

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực thí điểm, trong thời gian đầu tổ chức phân luồng giao thông lực lượng CSGT sẽ chỉ nhắc nhở các trường hợp vi phạm chứ không tiến hành xử phat. Tuy nhiên, đối với những hành vi như lạng lách đánh võng, chở quá số người quy định, các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT lực lượng CSGT sẽ vẫn xử lý theo quy định.