Công an Hà Nội hóa trang tổ chức vây bắt, xử lý hàng loạt "quái xế"

Hoa Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các tổ công tác 141 hóa trang phối hợp với các tổ 141 công khai (Công an TP Hà Nội) đã tổ chức vây bắt, xử lý hàng loạt "quái xế" lạng lách, đánh võng.

Ghi nhận của phóng viên Giaothonghanoi trong hai đêm cuối tuần (18 và 19/11), Tổ công tác Y3/141 (Công an thành phố Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại nút giao tại ngã tư Hàng Bài - Trần Hưng Đạo.

Các tổ công tác liên ngành gồm Cảnh sát giao thông và Cảnh sát hình sự mặc thường phục tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố phụ cận
Các tổ công tác liên ngành gồm Cảnh sát giao thông và Cảnh sát hình sự mặc thường phục tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố phụ cận

Chỉ sau ít phút triển khai, Tổ công tác đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng chức năng đã xử lý 1 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 1 trường hợp chở quá số người quy định, 1 trường hợp đi ngược chiều; tạm giữ 2 phương tiện vi phạm, 1 giấy tờ đăng ký xe... Hàng chục trường hợp nghi ngờ vi phạm nồng độ cồn, nhưng sau khi kiểm tra, không ai vi phạm.

Hàng loạt các trường hợp có dấu hiệu đua xe, không đội mũ bảo hiểm... bị xử lý.
Hàng loạt các trường hợp có dấu hiệu đua xe, không đội mũ bảo hiểm... bị xử lý.

Đáng nói, mặc dù lực lượng chức năng đã lập chốt kiểm soát, tuy nhiên, nhiều tốp thanh, thiếu niên vẫn điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, phóng tốc độ cao không chấp hành hiệu lệnh, cố tình “thông chốt”.

Nhiều trường hợp bất chấp nguy hiểm cố tình bỏ chạy. 
Nhiều trường hợp bất chấp nguy hiểm cố tình bỏ chạy. 

Để đảm bảo an toàn giao thông cho người đi đường và các phương tiện ở những tuyến phố lân cận, Tổ công tác Y1/141 đã triển khai đội hình hóa trang tuần tra kiểm soát các nhóm thanh niên phóng nhanh, vượt ẩu...

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 27 đối tượng có hành vi điều khiển xe nẹt pô, rú ga, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. 
Lực lượng chức năng đã tạm giữ 27 đối tượng có hành vi điều khiển xe nẹt pô, rú ga, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. 
Bên cạnh đó tổ công tác vẫn lấp chốt kiểm tra nồng độ cồn của các phương tiện tham gia giao thông. 
Bên cạnh đó tổ công tác vẫn lấp chốt kiểm tra nồng độ cồn của các phương tiện tham gia giao thông.