Công an Hà Nội tóm nhiều đối tượng trộm cướp táo tợn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - CA phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy phát hiện 5 đối tượng trộm cắp tài sản tại 50 ngách 81/30 tổ 21 Nghĩa Đô, bắt 1 đối tượng, còn 4 đối tượng bỏ trốn.

KTĐT - Khoảng 3h ngày 9/2, qua tuần tra kiểm soát, CA phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy phát hiện 5 đối tượng trộm cắp tài sản tại 50 ngách 81/30 tổ 21 Nghĩa Đô, đã bắt 1 đối tượng, còn 4 đối tượng đã bỏ trốn.

Để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết, công an Hà Nội đã tăng cường các tổ tuần tra vào ban đêm, theo đó đã tóm một loạt các đối tượng trộm cướp táo tợn

Khoảng 3h ngày 9/2, qua tuần tra kiểm soát, CA phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy phát hiện 5 đối tượng trộm cắp tài sản tại 50 ngách 81/30 tổ 21 Nghĩa Đô, đã bắt 1 đối tượng, còn 4 đối tượng đã bỏ trốn. Tang vật thu được tại vụ án này là 1 máy tính xách tay, 1 máy ảnh, 2 điện thoại di động, 1 đồng hồ và 2 triệu đồng. Tổ công tác đã thu hồi tang vật, lập hồ sơ xử lý.

Qua khai thác, công an đã xác minh được các đối tượng là: Lê Thanh Cương (SN 1989); Lê Văn Chúc (SN 1991); Vũ Duy Hải (SN 1985), Sáng, Tuấn, đều sống lang thang. Các bị hại là Nguyễn Đức Chúc; Nguyễn Đức Mác; Bùi Văn Huy, đều ở ngách 8/10, tổ 29 Nghĩa Đô.

Cùng ngày 9/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP tuần tra mật phục phòng chống trộm cắp tại khu vực Siêu thị BigC, bắt quả tang Liêu Thị Huyền (SN 1975, trú tại Hương Ngải, Thạch Thất, có 3 tiền án), đang có hành vi trộm móc túi lấy 1 ví da trong có 500 USDm 16 đô la Singapore và 5,530.000 đồng của chị Tại Hoài Phương (trú tại tổ 15, phường Phúc Đồng, quận Long Biên). Cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý đối tượng.

Cũng trong ngày 9/2, tổ tuần tra đêm của CA phường Dịch Vọng Hậu phát hiện 2 thanh niên đi xe máy trên đường Xuân Thuỷ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã đưa 2 đối tượng về CA phường để làm rõ. Tại trụ sở, đối tượng khai là Đỗ Văn Cường (SN 1985, ở Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hoá) và Mai Văn Dương (SN 1990, ở Quảng Giao, Quảng Xương, Thanh Hoá). Các đối tượng khai nhận, hồi 10h cùng ngày, chúng đã cướp giật chiếc điện thoại di động của đôi nam nữ đứng trước cửa Cục Hàng Hải Việt Nam trên đường Phạm Hùng.

Vào lúc  20h20 ngày 9/2, Tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP làm nhiệm vụ tại phố Chùa Láng, bắt quả tang Hoàng Anh Tuấn (SN 1985, ở Cẩm Khê, Sơn Thành, Phú Thọ) cướp giật 1 túi xách trong có 11,6 triệu đồng và 1 điện thoại di động của chị Vũ Thị Thu Hoài (trú phòng 506, A1, tập thể Cầu Diễn, huyện Từ Liêm), chuyển CA phường Láng Thượng xử lý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần