Công an huyện Thường Tín khám phá 49 vụ với 213 đối tượng phạm tội

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối các sự kiện trọng đại của đất nước, TP và huyện, tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế xã hội” - Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín khẳng định

Đối tượng liên quan đến  một vụ án tàng trữ hàng cấm vừa được Công an huyện Thường Tín làm rõ
Đối tượng liên quan đến  một vụ án tàng trữ hàng cấm vừa được Công an huyện Thường Tín làm rõ

Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết: Năm 2022, Công an huyện phát hiện 57 vụ vi phạm về trật tự xã hội, giảm 3 vụ so với năm 2021; Phát hiện 57 vụ, 56 đối tượng phạm tội kinh tế, tham nhũng, giảm 32 vụ. Trong đó, cuối năm 2022, Công an huyện phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ, thu giữ gần 7 tấn pháo nổ trái phép.

 Công an huyện đã bắt giữ 52 vụ, 74 đối tượng liên quan đến ma túy, (giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2021); Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường 220 vụ với 220 đối tượng (tăng 58 vụ so với năm 2021); Tình hình tai nạn giao thông xảy ra 23 vụ làm 16 người chết, 8 người bị thương; Số vụ cháy nổ xảy ra 42 vụ, không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản gần 7 tỷ đồng.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ, hạn chế phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật, không để tồn tại các điểm phức tạp về hình sự và tệ nạn xã hội. Đồng thời, đã điều tra   49 vụ với 213 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 86%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 4 vụ với 9 đối tượng.

Công an huyện Thường Tín còn phát hiện, điều tra khám phá 5 vụ, 4 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, khởi tố 54 vụ, 69 bị can. Đồng thời, đã tiếp nhận tổng số 386 đơn, tin báo tố giác tội phạm, Công an huyện xác minh giải quyết đạt 93,8%, vận động 8 đối tượng truy nã ra đầu thú.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín khẳng định: Cùng với đó, Công an huyện tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung triển khai đề án 06 của Chính phủ, đã thu nhận hồ sơ cấp ăn cước công dân gắn chíp cho 22.897 trường hợp; cấp số định danh xác thực điện tử 132.316 trường hợp.

Triển khai các biện pháp trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an huyện đã kiểm tra 1.100 cơ sở trong việc chấp hành Luật PCCC, xử phạt hành chính 247 trường hợp, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước trên 395 triệu đồng, ra quyết định tạm đình chỉ 51 cơ sở vi phạm, đình chỉ 9 cơ sở vi phạm luật PCCC.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần