Công an huyện Thường Tín trấn áp 2 nhóm thanh thiếu niên mang "hỗn chiến"

An Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội, 2 nhóm thanh thiếu niên đã mang theo dao tự chế, vỏ chai thủy tinh để đánh nhau... Công an huyện Thường Tín đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với 15 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Ngày 3/4, thông tin từ Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đơn vị  khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự và tạm giữ 15 đối tượng từ 16 đến 18 tuổi, để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hung khí công an thu giữ.
Hung khí công an thu giữ.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 11/3, Lê Văn Duy (ở thôn Hoàng Xá, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín) cùng nhóm đối tượng trú ở huyện Thường Tín, ngồi uống nước tại một quán tạp hóa ở thôn Thượng Giáp, xã Thống Nhất. Mục đích nhóm của Duy tụ tập để hẹn nhóm của Đinh Gia Khánh (ở xã Văn Tự, huyện Thường Tín) đến để đánh nhau vì cả 2 có mâu thuẫn trên mạng xã hội trước đó.

Đến khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, nhóm của Đinh Gia Khánh xuất hiện, tắt đèn pha xe máy, rú ga, hò hét và ném vỏ chai bia về phía nhóm Lê Văn Duy lúc này đang ngồi ở quán tạp hóa.

Cùng lúc, nhóm của Duy lập tức phản ứng, cầm vỏ chai ném lại nhóm của Khánh. Vụ ẩu đả kéo dài hơn 15 phút, những đối tượng truy đuổi, hăm dọa nhau bằng vỏ chai và dao. May mắn không xảy ra thương tích, nhưng xe máy của một số đối tượng bị hỏng. Vụ việc chỉ dừng lại khi Công an huyện Thường Tín nhận được thông tin, triển khai kế hoạch xử lý ngay sau đó.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều vỏ chai bia, dao tự chế… Những đối tượng cầm đầu đã bị Công an huyện Thường Tín nhận diện, triệu tập đến làm việc. Lực lượng Công an cũng đã đấu tranh, buộc các đối tượng giao nộp hung khí nguy hiểm sử dụng lúc đánh nhau.

Đại diện Công an huyện Thường Tín thông tin thêm, thực hiện chỉ đạo của Công an TP, thời gian qua, đơn vị đã phòng ngừa, đấu tranh mạnh với hiện tượng “tội phạm đường phố”. Không chỉ các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn chịu trách nhiệm rà soát, lập danh sách toàn bộ các đối tượng, nhóm đối tượng là công dân của xã có biểu hiện tụ tập, chơi bời về khuya. Từ đó, phối hợp với ngành, đoàn thể và trường học để quản lý, giáo dục. Cùng với đó là triển khai công tác nắm tình hình trên không gian mạng...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần