Công an quận Hai Bà Trưng quyết liệt xử lý vi phạm trật tự đô thị

Văn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bắt đầu từ sáng 6/10, Công an quận Hai Bà Trưng cùng các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị trên địa bàn.

Công an quận Hai Bà Trưng tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị tại cổng Bệnh viện 108
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 4 tháng cuối năm 2020, Công an quận Hai Bà Trưng tham mưu UBND quận chỉ đạo các đơn vị chức năng và 18 phường trên địa bàn đồng loạt 8 giờ sáng 6/10 ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, tập trung vào các cổng bệnh viện, bãi đỗ xe; tập trung xử lý xe dừng đỗ sai quy định và người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy.
Chỉ trong 3 ngày ra quân, Công an quận Hai Bà Trưng đã xử lý 21 trường hợp xe mô tô dừng đỗ sai quy định, phạt 5,2 triệu đồng; 20 trường hợp xe ô tô dừng đỗ sai quy định, phạt 16 triệu đồng; chiếm dụng vỉa hè lòng đường 8 trường hợp, phạt 20 triệu đồng...
Theo Đại úy Phạm Đức Ngọc - Phó Đội trưởng 113 Công an quận Hai Bà Trưng, với phương châm “làm đến đâu, sạch đến đó”, lực lượng chức năng không chỉ tập trung tại các tuyến đường chính, các tuyến xuyên tâm và tuyến phục vụ cho đại hội Đảng TP, mà sẽ đi sâu vào tận các tuyến phố nhỏ, ngõ, ngách trên địa bàn. Đồng thời tăng cường công tác phân luồng chống ùn tắc giao thông; phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn quận.
"Thời gian tới chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các lực lượng, đặc biệt xác định UBND phường sẽ là cơ quan nòng cốt để duy trì công tác đảm bảo trật tự đô thị. Bên cạnh xử nghiêm các vi phạm, chúng tôi cũng xác định rõ tuyên truyền, vận động người dân, từng bước nâng cao ý thức. Đây được coi là biện pháp căn cơ góp phần cải thiện bộ mặt đô thị trên địa bàn quận Hai Bà Trưng" - Đại úy Phạm Đức Ngọc cho biết.
 Lực lượng công an quận Hai Bà Trưng tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh trên phố Lê Đại Hành
Được biết, trong ngày 3 ra quân, Công an quận Hai Bà Trưng cùng các lực lượng chức năng của các phường: Bạch Đằng, Lê Đại Hành… đã xử lý, giải tỏa rất nhiều trường hợp xây dựng bục bệ, cầu dẫn, treo đặt biển quảng cáo, làm mái che, mái vẩy, để chướng ngại vật trong hành lang an toàn đường bộ gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị. Đồng thời, xử lý, giải tỏa các xe dừng, đỗ sai quy định; lấn chiếm lòng đường, vỉa hè… Do được tuyên truyền, vận động từ trước, các hộ dân đã chấp hành và không gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xử lý vi phạm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần