Công an TP Hà Nội: Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31

Đạt Lê - Gia Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày qua, lực lượng Công an TP Hà Nội chú trọng, triển khai các phương án, đồng bộ biện pháp, tập trung đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự (ANTT), an toàn nhằm góp phần cùng TP tổ chức một kỳ SEA Games 31 thành công.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an an Hà Nội) chủ động chuẩn bị các phương án để đảm bảo an toàn cho SEA Games 31. Ảnh: Đạt Lê  
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an an Hà Nội) chủ động chuẩn bị các phương án để đảm bảo an toàn cho SEA Games 31. Ảnh: Đạt Lê  

Đồng bộ nhiều biện pháp

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo lực lượng công an các địa phương thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ để xử lý, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng… gây mất ANTT, an toàn giao thông. Ngay từ tối 6/5, rạng sáng 7/5, các tổ công tác 141, Công an TP đã triển khai phương án cắm chốt công khai và tuần tra hoá trang trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng để kiểm tra, kiểm soát, phòng, chống đua xe trái phép…

Trong thời gian diễn ra SEA Games 31 tại Hà Nội, du khách đến với Việt Nam dự báo tăng cao hơn. Do vậy, cũng tiềm ẩn nguy cơ tội phạm có hành vi trộm cắp tài sản, xâm hại đến an toàn của người nước ngoài. Công an TP Hà Nội đã triển khai nhiều lực lượng nắm bắt tình hình địa bàn để ngăn chặn các hành vi như chèo kéo, tranh giành khách, gây mất ANTT...

Tại địa bàn quận trung tâm (quận Hoàn Kiếm), Thượng tá Bùi Văn Đang - Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho hay: Sau 2 năm phòng, chống dịch Covid-19, du khách quốc tế xuất hiện trở lại tại Hà Nội, đặc biệt trong thời điểm diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 thực sự là tín hiệu đáng mừng khi mở cửa du lịch trở lại. Vì vậy, việc xây dựng hình ảnh mỗi người dân là một đại sứ hòa bình, ngăn chặn “mầm” tội phạm được xem như một biện pháp giữ chân du khách, quảng bá du lịch Hà Nội.

Từ trước khi SEA Games 31 bắt đầu, Công an quận Hoàn Kiếm đã tuyên truyền tại các điểm trường, khách sạn là nơi du khách lưu trú và trên các khu vực bệnh viện nơi tập trung nhiều người dân ngoại tỉnh để tranh thủ sự ủng hộ của người dân trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Ghi nhận cùng các tổ tuần tra Đội Cảnh sát giao thông và trật tự (Công an quận Hoàn Kiếm) làm nhiệm vụ trên các tuyến phố cho thấy, việc chấp hành của người dân trên địa bàn quận đều rất nghiêm túc, việc chỉnh trang đô thị luôn được chú ý. Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ra quân tuyên truyền, cao điểm là dịp diễn ra SEA Games 31, để xây dựng hình ảnh mỗi người dân là một đại sứ hòa bình tại các khách sạn trên địa bàn, điểm trường học và khu vực tập trung đông người.

Tại quận Nam Từ Liêm có Sân vận động quốc gia Mỹ Đình là nơi diễn ra lễ khai mạc, tập trung nhiều sự kiện sẽ diễn ra trước, trong và sau thời gian diễn ra SEA Games 31. Do đó, tại các địa bàn dân cư, công an các phường tham mưu cho UBND phường chỉ đạo, huy động lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, cán bộ cơ sở phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuần tra kiểm soát. Trong đó tập trung vào các địa bàn trọng điểm về ANTT, khu vực công cộng, tuyến giao thông phức tạp… để phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn

Quá trình thực hiện triển khai các phương án đảm bảo ANTT, an toàn cho SEA Games 31 trên địa bàn Thủ đô, mới đây, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế trên những tuyến đường các đoàn thể thao di chuyển và tại địa điểm tập luyện, thi đấu, nơi ăn nghỉ, lưu trú của các đoàn vận động viên, quan chức thể thao, trọng tài, phóng viên báo chí...

Tại mỗi chốt công tác của Công an TP được bố trí 5 lực lượng gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC, Công an phường và bảo vệ dân phố, đều đã quán triệt nhiệm vụ triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tổ chức phân luồng giao thông từ xa, hạn chế tối đa ùn tắc giao thông. Nhất là các tuyến giao thông trọng điểm, tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức lễ khai mạc, cũng như tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại an toàn, thông suốt.

Các chốt cũng đã nắm chắc hướng dẫn, quy định đường đi, đường về, khu tập kết phương tiện của đại biểu, quan khách, đoàn vận động viên, quan chức thể thao, trọng tài, phóng viên báo chí tham dự khai mạc SEA Games 31. Các cơ sở lưu trú cũng đã làm tốt các quy định của pháp luật trong công tác quản lý lưu trú; công tác phòng cháy, chữa cháy; chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch sẵn sàng tiếp đón, phục vụ, đón, dẫn đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn vận động viên.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị, lực lượng phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của TP làm tốt công tác bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ… bảo vệ tuyệt đối an ninh - an toàn SEA Games 31.

Cùng với các lực lượng khác của Công an TP, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) đã sẵn sàng đảm bảo an toàn phương án phòng chống cháy nổ cho một sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.

Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH cho biết: Đơn vị đã xây dựng các tình huống xảy ra sự cố cháy, nổ, tai nạn tại các điểm thi đấu, nơi lưu trú và biện pháp giải quyết của các lực lượng tại chỗ, lực lượng chi viện. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện công tác phòng ngừa, chuẩn bị điều kiện, lực lượng, phương tiện thường trực tại chỗ, sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh.

Cùng với đó, bố trí lực lượng, phương tiện tham gia bảo vệ tại 19 điểm thi đấu, 14 điểm lưu trú của các đoàn đại biểu, vận động viên, trong đó bố trí 1 xe chữa cháy thường trực tại Sân vận động Mỹ Đình. Tổ chức công tác thường trực tại đơn vị sẵn sàng chữa cháy, CNCH; hướng dẫn cơ sở, công an các quận, huyện liên quan xây dựng, chỉnh lý, bổ sung 100% các phương án chữa cháy và CNCH...

Đặc biệt, tại lễ khai mạc, bế mạc và trận thi đấu tranh giải Ba, chung kết môn bóng đá nam diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình, Cảnh sát PCCC sẽ tăng cường phương tiện, lực lượng bảo vệ nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn, chủ động ứng phó với các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra.

“Vì một SEA Games 31 an ninh, an toàn, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cứu hỏa Thủ đô đã sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng tư, tạm xa gia đình trong thời gian dài ngày để hoàn thành tốt nhiệm vụ” - Đại tá Phạm Trung Hiếu chia sẻ.

 

Thời gian này, SEA Games 31 được tổ chức tại Hà Nội sẽ đón du khách và bạn bè quốc tế đến thăm, làm việc, học tập và du lịch tại Việt Nam. Nắm và dự báo tình hình tội phạm trộm cắp, móc túi có những diễn biến phức tạp, đơn vị đã triển khai kế hoạch, tập trung các biện pháp, giải pháp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm phạm sở hữu người nước ngoài.

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận đã tập trung điều tra cơ bản, phối hợp với công an các phường, lực lượng 142 - Công an TP Hà Nội tổ chức tuần tra, mật phục, không chỉ những ngày mở phố đi bộ mà kể cả những ngày trong tuần.

Trung tá Tống Đăng Công - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần