Công an xã Ô Diên hối hả xuống đồng giúp người dân gặt lúa, chạy lũ
Kinhtedothi - Ngày 2/10, hơn 20 đoàn viên, thanh niên Công an xã Ô Diên (TP Hà Nội) đã xuống đồng giúp dân gặt lúa, tránh thiệt hại do bị đổ, ngập úng sau bão số 10.
Do ảnh hưởng của bão số 10 và hoàn lưu sau bão, trên địa bàn xã Ô Diên có mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, khiến diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập úng. Theo thống kê, toàn xã có hơn 360ha diện tích sản xuất bị ngập úng trong đó lúa 110ha, rau 60ha, hoa 190ha…
Đến ngày 2/10, một số khu vực nước đã rút dần, tuy nhiên ở những khu vực trũng như Tân Lập, Tân Hội, Liên Hà… vẫn còn diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập úng. Trong đó có diện tích lúa chín bị gãy đổ, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nếu không được thu hoạch ngay.

Đoàn viên thanh niên Công an xã Ô Diên xung kích giúp dân gặt lúa.
Trước tình hình này, Phòng Kinh tế xã Ô Diên đã chỉ đạo Trưởng các thôn, cụm dân cư phối hợp với các Hợp tác xã Nông nghiệp triển khai ngay các biện pháp pháp khắc phục thiệt hại sau bão số 10. Trong đó nhanh chóng thu hoạch nhanh, gọn những diện tích lúa, rau màu bị ngập úng có khả năng thu hoạch.
Đồng thời khẩn trương tiêu úng, khơi thông dòng chảy trên ruộng, vườn, hệ thống kênh mương nội đồng, không để tình trạng ngập úng kéo dài gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng, nhất là diện tích lúa đã chín. Đối với những diện tích lúa bị gãy đổ chưa đến kỳ thu hoạch cần nhanh chóng dựng lúa cột thành bó để chống đổ, không để hạt lúa ngâm trong nước, tránh nảy mầm.

Việc hỗ trợ người dân nhanh chóng thu hoạch lúa chín bị đổ nhằm bảo đảm năng suất, chất lượng lúa.
Đối với cây rau màu, cần khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, rãnh thoát nước trên ruộng; chuẩn bị hạt giống rau màu để sẵn sàng gieo trồng lại phòng mưa lớn gây khan hiếm nguồn cung rau. Sau khi nước rút cần vệ sinh đồng ruộng, phun phân bón lá, chế phẩm vi lượng… cho cây nhanh chóng phục hồi.
Cùng với đó, nhanh chóng thực hiện thu hoạch những diện tích rau màu bị dập nát, ngập úng có thể thu hoạch, sau khi nước rút vệ sinh đồng ruộng, làm đất để triển khai gieo trồng lứa rau mới, ưu tiên trồng các loại rau ăn lá (cải xanh, cải ngọt, rau dền...) có thời gian sinh trưởng ngắn từ 25 - 30 ngày để tạo nguồn rau xanh cung cấp cho thị trường.
Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Ô Diên Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, những ngày tới, Phòng phối hợp với các thôn, cụm dân cư tiếp tục rà soát diện tích bị úng ngập và triển khai các biện pháp khắc phục, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Công an xã Ô Diên hỗ trợ các gia đình có người già, neo đơn, thiếu lao động khẩn trương thu hoạch sớm diện tích lúa gãy đổ.
Trước tình hình nhiều diện tích lúa chín bị gãy đổ, ngày 2/10, Công an xã Ô Diên đã huy động hơn 20 đoàn viên, thanh niên Công an xã xuống đồng giúp dân gặt lúa, tránh thiệt hại sau bão lũ.
Tại cụm 3, Liên Hà, cánh đồng lúa đến mùa thu hoạch đang trong tình trạng ngập úng, nhiều diện tích lúa đổ rạp. Giữa lúc Nhân dân lo lắng trước nguy cơ mất trắng mùa màng, các chiến sĩ đoàn viên thanh niên Công an xã Ô Diên đã phát huy tinh thần xung kích cùng người dân "chạy lũ, cứu mùa vàng".
Thượng úy Lê Văn Long - Bí thư Đoàn Thanh niên cơ sở Công an xã Ô Diên với vai trò hạt nhân đoàn kết đã cùng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an xã nhanh chóng huy động lực lượng đoàn viên, trực tiếp xuống đồng giúp Nhân dân gặt lúa, vận chuyển về nơi an toàn.

Hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an Nhân dân.
Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Công an xã Ô Diên cho biết, đơn vị đặc biệt quan tâm đến các gia đình có người già, neo đơn, thiếu lao động, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch sớm diện tích lúa gãy đổ, để bảo đảm năng suất, chất lượng.
“Trong những ngày tới, Công an xã tiếp tục bố trí lực lượng giúp đỡ Nhân dân gặt lúa. Đây không chỉ là hành động hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, mà còn góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ công an Nhân dân trong thời kỳ mới” - Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.
Trước đó, ngay sau khi có thông tin về bão số 10, UBND xã Ô Diên chỉ đạo các phòng, ban, thôn, cụm dân cư, tổ dân phố... thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình và kịp thời khắc phục các sự cố. Đồng thời xã huy động lực lượng phòng chống thiên tai gồm: dân quân tự vệ, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra do ảnh hưởng của bão số 10. Xã cũng phối hợp Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Đan Hoài vận hành trạm bơm Thượng Mỗ để tiêu thoát nước khu vực bãi Tiên Tân cho vùng Hạ Mỗ, Hồng Hà.

Xây dựng xã Ô Diên trở thành đô thị đặc thù kinh tế di sản
Kinhtedothi - Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích lịch sử danh nhân Tô Hiến Thành gắn với không gian Thành cổ Ô Diên đến năm 2035, tầm nhìn 2050 hướng tới mục tiêu xây dựng khu vực trung tâm Cố đô Ô Diên trở thành một trong các hạt nhân, động lực thực hiện các chiến lược phát triển đô thị, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản và du lịch Thủ đô.
Đặc sắc Liên hoan văn nghệ quần chúng xã Ô Diên mừng Quốc khánh 2/9
Kinhtedothi – 18 đội thi đến từ các câu lạc bộ văn nghệ, các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố trên địa bàn xã Ô Diên với các tiết mục đặc sắc đã tạo nên một đêm diễn Liên hoan văn nghệ quần chúng xã Ô Diên lần thứ I năm 2025 để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.
Xây dựng xã Ô Diên trở thành đô thị xanh, giàu đẹp, văn minh, hiện đại
Kinhtedothi – Sáng 14/8, Đảng bộ xã Ô Diên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tới dự có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản.