Công bố nhãn hiệu tập thể “Bưởi Quế Dương”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/11, tại Tiểu học xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội (Sở NN&PTNT Hà Nội) phối hợp với UBND xã Cát Quế, huyện Hoài Đức tổ chức Lễ công bố nhãn hiệu tập thể bưởi Quế Dương.

Bưởi Quế Dương có xuất phát từ một cây bưởi hạt tại địa phương, được lưu giữ và nhân giống gần 100 năm. Đây là giống bưởi có mẫu mã đẹp, quả to (trung bình từ 1,2 – 1,5kg), cùi mỏng, độ ngọt vừa phải, khi ăn không có cảm giác bị he, đắng.
đại diện Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học & Công nghệ trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Bưởi Quế Dương” cho Hội Sản xuất và kinh doanh bưởi Quế Dương.
Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Bưởi Quế Dương” cho Hội Sản xuất và kinh doanh bưởi Quế Dương.
Theo ông Nguyễn Như Hảo – Chủ tịch Hội sản xuất và kinh doanh bưởi Quế Dương, hiện nay, xã Cát Quế có 20ha bưởi Quế Dương, trung bình mỗi năm cho thu hoạch từ 150 – 200 tấn. Với giá bán trung bình từ 20 – 25.000 đồng/kg, bưởi Quế Dương cho thu nhập 30 – 40 triệu đồng/sào, tương đương 300 – 400 triệu đồng/ha/năm, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa.

 Đặc biệt, bưởi cho thu hoạch sớm hơn bưởi Diễn (từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10) nên rất thuận lợi cho việc tiêu thụ. Do đó, những năm gần đây, nông dân Cát Quế ưu tiên đầu tư cho việc gìn giữ nguồn gen quí và nhân rộng giống bưởi này.

Để hỗ trợ người dân phát triển mô hình trồng  bưởi theo hướng hàng hóa, năm 2013, Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội (Sở NN&PTNT Hà Nội) đã hỗ trợ xã Cát Quế xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, trồng mới và thâm canh các mô hình trồng bưởi Quế Dương, phấn đấu đến năm 2015, toàn xã có 50ha bưởi Quế Dương. Đây cũng là mô hình nằm trong Đề án Xây dựng và phát triển cây ăn quả giá trị cao của Sở NN&PTNT Hà Nội triển khai tại huyện Hoài Đức.

Tại lễ công bố, đại diện Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học & Công nghệ trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Bưởi Quế Dương” cho Hội Sản xuất và kinh doanh bưởi Quế Dương.