Công bố quan hệ Đối tác Năng lượng sạch và Tài chính xanh giữa Vương quốc Anh và Việt Nam
Kinhtedothi - Tại Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam – Vương quốc Anh về tài chính, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh, hai nước đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng với việc ký kết hai Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác song phương trong lĩnh vực Năng lượng sạch và Tài chính xanh.
Các thỏa thuận này được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm, qua đó hai quốc gia chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Các quan hệ đối tác này được xây dựng trên nền tảng hợp tác chặt chẽ hiện có trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) của Việt Nam, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA), cũng như trong lĩnh vực thương mại, hạ tầng và phát triển công nghiệp xanh.
 
Quan hệ Đối tác Năng lượng sạch được công bố thông qua Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh và Bộ Công Thương Việt Nam. Ảnh: ĐSQ
Quan hệ Đối tác Năng lượng sạch
Quan hệ Đối tác Năng lượng sạch được công bố thông qua Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh và Bộ Công Thương Việt Nam, được ký bởi Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew và Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, Nguyễn Hoàng Long.
Theo đó, Biên bản ghi nhớ bao gồm các nội dung hợp tác: Tăng cường hỗ trợ năng lượng tái tạo, hỗ trợ các nỗ lực giảm dần điện than và củng cố hạ tầng lưới điện và truyền tải – phù hợp với các mục tiêu của JETP; Huy động tài chính công và tư nhân hướng tới chuyển đổi xanh, bao gồm phát triển đô thị, giao thông và hạ tầng xanh; Tăng cường khung pháp lý và chính sách để thu hút đầu tư năng lượng sạch; Thúc đẩy các phương pháp tiếp cận toàn diện đối với chuyển dịch năng lượng công bằng; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và trao đổi công nghệ để đảm bảo tăng trưởng xanh bền vững.
Tiến độ triển khai Quan hệ Đối tác Chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) Nhằm hỗ trợ Đối tác Năng lượng sạch, Vương quốc Anh và Việt Nam đã ghi nhận một cột mốc quan trọng trong hợp tác JETP tại Việt Nam với việc công bố 11 sáng kiến kỹ thuật và tài chính tiêu biểu nhằm thúc đẩy triển khai và tạo tác động cho JETP với sự hỗ trợ của Vương quốc Anh.
Các dự án được Vương quốc Anh hỗ trợ và phê duyệt bao gồm:
Tổ chức Đầu tư Quốc tế Anh (BII): Cung cấp khoản vay tín dụng xanh trị giá 50 triệu USD cho ngân hàng VPBank nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tài chính khí hậu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, nằm trong khuôn khổ khoản vay hợp vốn trị giá 350 triệu USD với các đối tác tài chính tư nhân và phát triển.
Tập đoàn Phát triển hạ tầng tư nhân (PIDG): Cung cấp khoản tài trợ 24 triệu USD cho điện mặt trời áp mái và xe điện, khoản bảo lãnh 47 triệu USD cho trái phiếu xanh đầu tiên trong lĩnh vực nước sạch tại Việt nam, và đề xuất thành lập Công ty Bảo lãnh trái phiếu để thúc đẩy đầu tư thể chế quy mô lớn vào hạ tầng sạch.
Chương trình Hợp tác thúc đẩy chuyển dịch vì khí hậu (UK PACT): Hỗ trợ kỹ thuật chuyên biệt cho các ưu tiên của JETP, bao gồm hợp tác xây dựng mô hình Trung tâm công nghệ cao về điện gió ngoài khơi, hỗ trợ phát triển hạ tầng lưới điện và lập kế hoạch chuyển đổi điện than.
Chương trình Tăng trưởng thích ứng với khí hậu (CCG): Hợp tác nghiên cứu chuyển đổi việc làm cho lao động ngành than, kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn và chính sách tài chính giao thông phát thải thấp.
Quan hệ Đối tác Tài chính xanh
Cùng với đó, hai nước cũng công bố quan hệ Đối tác Tài chính xanh thông qua Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh và Bộ Tài chính Việt Nam, được ký bởi Đại sứ Anh Iain Frew và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, nhằm thúc đẩy tài chính xanh cho tăng trưởng bền vững.
 
Công bố quan hệ Đối tác Tài chính xanh thông qua Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh và Bộ Tài chính Việt Nam. Ảnh: ĐSQ
Biên bản ghi nhớ bao gồm các nội dung: Khởi động hỗ trợ kỹ thuật trong khuôn khổ chương trình UK PACT nhằm phát triển thị trường vốn xanh của Việt Nam, bao gồm thúc đẩy tài chính xanh trong Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) của Việt Nam; Tăng cường môi trường đầu tư tài chính xanh thông qua hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính; Huy động tài chính xanh thông qua hợp tác với các tổ chức trong khuôn khổ Đối tác Tăng trưởng và Đầu tư (GIP) của Vương quốc Anh, bao gồm BII, PIDG, Cơ quan Tài chính Xuất khẩu (UKEF) và các Trung tâm Chuyên môn của Vương quốc Anh; Tận dụng chuyên môn của Vương quốc Anh và Thành phố London để thúc đẩy hợp tác trong khu vực tư nhân.
Theo Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew, các thỏa thuận này tái khẳng định cam kết chung của Vương quốc Anh với quá trình chuyển dịch năng lượng công bằng và toàn diện, cũng như thúc đẩy tài chính xanh hướng đến phát triển bền vững.
“Bằng việc kết hợp chuyên môn, các công cụ tài chính đổi mới và quan hệ hợp tác chiến lược, chúng ta sẽ cùng nhau hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng bền vững và an ninh năng lượng mang lại tác động lâu dài”, Đại sứ cho biết.

Nông nghiệp xanh hoá “dấu chân carbon”
Kinhtedothi - Biến đổi khí hậu đang tác động ngày một sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính đang trở thành một nhiệm vụ cấp bách, nhất là trong nông nghiệp - lĩnh vực được đánh giá là có lượng phát thải khí nhà kính lớn thứ ba trong nhóm các ngành kinh tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland
Kinhtedothi - Nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28-30/10/2025.

Vương quốc Anh hỗ trợ Hà Nội nghiên cứu phát triển TOD
Kinhtedothi -Sáng 8/1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã tham dự Hội thảo phát triển đô thị theo mô hình TOD, và chứng kiến Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland với Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB).





