Công bố quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030
Sáng ngày 15/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quy hoạch này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 8/7/2024, mang tầm nhìn rõ ràng về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ngăn chặn những tác động tiêu cực từ sự phát triển kinh tế.
Ông Nguyễn Thượng Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường, chia sẻ tại hội nghị, quy hoạch này gồm 4 nhóm đối tượng chính: phân vùng môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, khu xử lý chất thải tập trung, và mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường. Mỗi nhóm có những mục tiêu cụ thể nhằm bảo vệ và phát triển bền vững hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế theo hướng xanh và giảm phát thải ròng.
Với việc phân vùng môi trường, quy hoạch đề xuất các vùng nhạy cảm, dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm, nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường và bảo vệ sự sống của con người và sinh vật. Một phần quan trọng của quy hoạch là tăng cường bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, mở rộng các khu bảo tồn thiên nhiên, phấn đấu đạt diện tích khoảng 6,7 triệu ha vào năm 2030.
Bên cạnh đó, quy hoạch còn xác định mục tiêu xây dựng các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, vùng và tỉnh để giải quyết lượng chất thải sinh hoạt và công nghiệp phát sinh trên toàn quốc. Đặc biệt, sẽ có ít nhất 2 khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia và tối thiểu 7 khu cấp vùng được xây dựng vào năm 2030.
Về mạng lưới quan trắc, quy hoạch định hướng xây dựng hệ thống quan trắc môi trường đồng bộ, từ cấp quốc gia đến cấp tỉnh, giúp theo dõi, cảnh báo và đưa ra các giải pháp kịp thời đối với các vấn đề môi trường cấp bách.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo vệ môi trường trong bối cảnh Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển với GDP từ 5.000 - 10.000 USD/người.
Ông Lê Công Thành kêu gọi cần có các giải pháp mạnh mẽ để bảo vệ môi trường mà không ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, đồng thời đẩy mạnh các chính sách giảm nhập khẩu phế liệu gây ô nhiễm và khuyến khích lối sống thân thiện với môi trường từ người dân.
Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia không chỉ là chiến lược cho hiện tại mà còn là bước tiến quan trọng cho tương lai, hướng tới một Việt Nam phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bộ Tài nguyên Môi trường phát động Tháng hành động vì môi trường
Kinhtedothi - Các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương được kêu gọi hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2024.

Ô nhiễm môi trường từ các dự án giao thông chậm tiến độ
Kinhtedothi - Nhiều dự án giao thông đang rơi vào tình trạng "đắp chiếu" kéo dài, gây không ít phiền toái cho người dân và môi trường sống.

Xử phạt 1 tỷ đồng các công ty vi phạm về xây dựng, môi trường
Kinhtedothi - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa quyết định xử phạt một loạt công ty vi phạm các quy định phát luật về xây dựng công trình, xả thải gây ô nhiễm môi trường, cho thuê lại quyền sử dụng đất… với tổng số tiền phạt gần 1 tỷ đồng.