Công đoàn ngành y tế Hà Nội thăm, chúc Tết các y bác sĩ

Hoa Ngân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/1, Công đoàn ngành y tế Hà Nội do Chủ tịch Công đoàn Trịnh Tố Tâm dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết một số bệnh viện, trung tâm y tế (TTYT) trên địa bàn TP.

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm, năm qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, với nhiều đợt dịch bùng phát, do vậy lực lượng y tế Thủ đô phải làm việc vất vả để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Để các y bác sĩ trong toàn ngành yên tâm chống dịch, trong năm 2022, Công đoàn ngành y tế Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ động viên tinh thần cũng như vật chất tại các đơn vị y tế trên địa bàn TP.

Bước sang năm mới Quý Mão 2023, Công đoàn ngành y tế Hà Nội đã trao một suất quà tập thể và một số suất quà cá nhân cho các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội và TTYT quận Ba Đình.

Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm trao quà và chúc Tết Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội
Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm trao quà và chúc Tết Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội

Cụ thể, công đoàn ngành đã trao 10 suất quà cho CDC Hà Nội, 10 suất quà cho Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội và 5 suất quà cho TTYT quận Ba Đình.

Tại buổi gặp mặt, bác sĩ Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Phụ trách, Chủ tịch công đoàn CDC Hà Nội cho biết, năm qua, CDC Hà Nội luôn cố gắng quan tâm, chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên y tế, phần nào khích lệ mọi người cùng nhau quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Công đoàn Ngành y tế Hà Nội trao quà và chúc Tết đoàn viên công đoàn công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội
Lãnh đạo Công đoàn Ngành y tế Hà Nội trao quà và chúc Tết đoàn viên công đoàn công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội

Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm nhấn mạnh, thời gian tới, Công đoàn ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, cán bộ viên chức, người lao động. Tổ chức hoạt động vui xuân, đón Tết, thăm hỏi, động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) không có điều kiện về quê đón Tết, trực Tết đầm ấm, vui tươi, mang dấu ấn Công đoàn.

Tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ đón Tết tại cơ quan, đơn vị vì phải tham gia làm công tác chuyên môn, trực Tết. Thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ đón Tết, vui Xuân tiết kiệm, an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật và quay lại làm việc đúng thời gian quy định. Thực hiện đầy đủ các hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19, an toàn giao thông, an ninh trật tự…