Công đoàn Pháp kêu gọi đình công toàn quốc ngày 2/10
Kinhtedothi - Ông Sebastien Lecornu, Thủ tướng mới của Pháp, đối diện sức ép kép từ công đoàn và giới doanh nghiệp ngay trong tháng 10.
Các công đoàn Pháp kêu gọi tổ chức một cuộc đình công toàn quốc vào ngày 2/10 nhằm gia tăng sức ép lên Thủ tướng mới của Pháp, ông Sebastien Lecornu. Quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp kéo dài hai tiếng rưỡi giữa các lãnh đạo công đoàn với ông Lecornu, nhưng không đem lại kết quả cụ thể.
Bà Marylise Léon, lãnh đạo Công đoàn CFDT, tổ chức công đoàn lớn nhất khu vực tư nhân tại Pháp, cho biết cuộc họp không đạt được kết quả như mong đợi vì ông Lecornu không đưa ra phản hồi rõ ràng về ngân sách cũng như các yêu cầu của công đoàn, trong đó có việc tăng thuế đối với người giàu.

Các công đoàn Pháp kêu gọi tổ chức một cuộc đình công toàn quốc vào ngày 2/10 nhằm gia tăng sức ép lên Thủ tướng mới của Pháp Sebastien Lecornu. Ảnh: Flickr
Bà Leon nhấn mạnh: “Thủ tướng đã không đưa ra bất kỳ câu trả lời rõ ràng nào cho kỳ vọng của người lao động.”
Trước khi bước vào đối thoại, bà Sophie Binet, Tổng thư ký CGT, tổ chức công đoàn lớn nhất khu vực công tại Pháp, phát biểu rằng công đoàn cần câu trả lời chính xác thay vì chỉ lắng nghe.
Các công đoàn bày tỏ thất vọng vì ông Lecornu không đưa ra phản ứng sau cuộc biểu tình ngày 18/9. Chính quyền Pháp ước tính có khoảng 500.000 người tham gia, trong khi các công đoàn cho rằng con số thực tế vượt quá một triệu.
Ông Sebastien Lecornu được bổ nhiệm làm Thủ tướng chưa đầy ba tuần, là thủ tướng thứ năm của Pháp trong vòng chưa đầy hai năm.
Đọc thêm: Tổng thống Pháp tuyên bố bất ngờ về kế hoạch tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga
Ông vẫn chưa công bố nội các mới và cũng chưa hoàn thiện kế hoạch ngân sách cho năm tới. Trong cuộc gặp, các công đoàn nêu nhiều yêu cầu như từ bỏ việc nâng tuổi nghỉ hưu, hủy cải cách trợ cấp thất nghiệp, dừng kế hoạch cắt giảm 3.000 việc làm trong khu vực công và loại bỏ dự thảo ngân sách được soạn dưới thời cựu Thủ tướng François Bayrou.
Trong nỗ lực xây dựng chương trình làm việc, ông Lecornu công bố sáng kiến Nhà nước Hiệu quả, giao cho hai công chức cấp cao đề xuất biện pháp tinh giản bộ máy hành chính. Văn phòng Thủ tướng cho biết mục tiêu là đơn giản hóa và nâng cao hiệu quả cơ cấu nhà nước.
Ông Lecornu cũng xác nhận việc đóng cửa ba phái đoàn liên bộ, tạm dừng chi tiêu truyền thông chính phủ đến cuối năm và chấm dứt phúc lợi trọn đời dành cho các cựu thủ tướng. Ngoài ra, ông khẳng định sẽ từ bỏ đề xuất của ông Bayrou về việc cắt giảm hai ngày nghỉ lễ.
Trong khi đó, ông Lecornu cũng chịu áp lực từ giới doanh nghiệp. Liên đoàn Medef, tổ chức doanh nghiệp lớn nhất nước Pháp, thông báo kế hoạch tổ chức một cuộc tập hợp quy mô lớn vào ngày 13/10 tại Paris. Điều này đặt ông Lecornu vào tình thế phải đối diện đồng thời với sức ép từ cả công đoàn và giới chủ.
Tổng thống Emmanuel Macron đã lên tiếng bảo vệ ông Lecornu, phát biểu trên truyền hình Pháp rằng Thủ tướng cần thời gian để thành lập đội ngũ. Trong khi đó, các công đoàn vẫn giữ kế hoạch đình công vào ngày 2/10, còn giới doanh nghiệp cũng đã ấn định một cuộc tập hợp vào giữa tháng 10.
Trên mặt trận chính trị, ông Lecornu phải đối diện với các yêu cầu mới từ Đảng Xã hội. Lực lượng này từng góp phần loại bỏ ông François Bayrou và ông Michel Barnier, nay đưa ra đề xuất áp thuế tối thiểu 2% đối với các hộ gia đình có tài sản trên 100 triệu euro. Một cuộc khảo sát do Ifop, công ty thăm dò dư luận của Pháp, thực hiện theo ủy quyền của Đảng Xã hội cho thấy 86% người dân ủng hộ đề xuất này.
Một quan chức Pháp nói với Politico rằng các nghị sĩ Xã hội sẽ khó có thể đứng ngoài những thỏa thuận mà Công đoàn CFDT chấp nhận. Nếu ông Lecornu đạt được thỏa thuận với CFDT hoặc một số công đoàn cải cách khác, Đảng Xã hội có thể sẽ phải cân nhắc trong việc thông qua ngân sách.
Trong bối cảnh cuộc bầu cử thành phố chỉ còn chưa đầy sáu tháng và cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 đang đến gần, các hoạt động đình công và tập hợp dự kiến diễn ra trong tháng 10 đang được dư luận quan tâm.

Tổng thống Pháp tiết lộ cách giúp ông Trump giành giải Nobel Hòa bình
Kinhtedothi - Tổng thống Pháp cho rằng chỉ có Tổng thống Mỹ Donald Trump mới có khả năng gây áp lực buộc Israel chấm dứt chiến sự.

Tổng thống Pháp tuyên bố bất ngờ về kế hoạch tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga
Kinhtedothi - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết việc tịch thu tài sản có chủ quyền bị phong tỏa của Nga là không thể, bởi việc làm này vi phạm luật pháp quốc tế.

Hàng chục nghìn tiếp viên đình công, hãng hàng không lớn nhất Canada "tê liệt"
Kinhtedothi - Hơn 10.000 tiếp viên hàng không của Air Canada, hãng hàng không lớn nhất Canada, đã đồng loạt đình công từ rạng sáng ngày 16/8, làm tê liệt mọi hoạt động của hãng và đẩy hàng chục nghìn hành khách vào tình cảnh hỗn loạn.