Công đoàn TP Hà Nội mong muốn học hỏi nhiều kinh nghiệm quốc tế

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (25/11), Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá chương trình hợp tác giữa LĐLĐ TP Hà Nội và Liên hiệp công đoàn TP Oslo (Nauy) giai đoạn 2005-2015.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Lê Thanh Đà cho biết: Năm 2005, Liên hiệp Công đoàn TP Oslo và LĐLĐ TP Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ, chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác công đoàn. 
Từ đó, mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên ngày càng phát triển, công đoàn Thủ đô hai nước có nhiều hoạt động trao đổi đoàn đại biểu cấp TP, tổ chức hội đàm về sự hình thành và phát triển của giai cấp công nhân, của tổ chức công đoàn hai nước và hai Thủ đô… Đặc biệt, hai bên phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn giảng viên kiêm chức dành cho đội ngũ cán bộ công đoàn Hà Nội.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu với kinh tế thế giới, chương trình hợp tác giữa công đoàn Thủ đô hai nước đã đem đến cho LĐLĐ TP Hà Nội những kinh nghiệm quý báu trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân thời đại toàn cầu hóa; tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa công đoàn hai nước và giữa Hà Nội với Oslo.

Dù có đặc thù hoạt động khác nhau, song công đoàn Thủ đô hai nước có điểm tương đồng là đều hướng tới mục tiêu tập hợp chăm lo bảo vệ người lao động. Nhiều kỹ năng và kinh nghiệm quý báu của các chuyên gia đến từ Công đoàn Oslo đã được Công đoàn Hà Nội đang vận dụng vào thực tế hoạt động tại cơ sở. 

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, dù công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại Hà Nội những năm qua luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao, song mặt trái của toàn cầu hóa đang đặt ra nhiều thách thức đối với hoạt động công đoàn. Vì vậy, vấn đề đoàn kết giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vì mục tiêu chung chăm lo, bảo vệ người lao động có vai trò quyết định sự phát triển của phong trào công nhân và công đoàn trên thế giới. LĐLĐ TP Hà Nội cần tiếp tục trao đổi, tiếp thu kinh nghiệm quý từ các cán bộ công đoàn TP Oslo. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội bày tỏ mong muốn tổ chức nhiều hơn các lớp tập huấn giảng viên kiêm chức, trang bị cho cán bộ công đoàn TP các phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Đây là những vấn đề rất thiếu đối với đội ngũ cán bộ công đoàn TP Hà Nội.

Đồng thời, LĐLĐ TP mong phối hợp với Công đoàn Oslo đăng cai tổ chức nhiều hội thảo quốc tế, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn và cam kết đóng góp nhiều hơn trong quá trình hợp tác đó.