Công tác GPMB dự án đường Vành đai 4 được cử tri Thường Tín quan tâm

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 19/12, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 18) đã tiếp xúc cử tri các xã, thị trấn của huyện Thường Tín, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thay mặt tổ đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đỗ Văn Trường báo cáo với cử tri huyện Thường Tín kết quả Kỳ họp thứ 10 
Thay mặt tổ đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đỗ Văn Trường báo cáo với cử tri huyện Thường Tín kết quả Kỳ họp thứ 10 

Tổ đại biểu HĐND TP gồm: Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh; Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đỗ Văn Trường. Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri còn có đại diện các sở, ban, ngành TP và cử tri trên địa bàn huyện thường Tín.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đỗ Văn Trường báo cáo với cử tri huyện Thường Tín kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa diễn ra trong thời gian vừa qua.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri chiều 19/12 ở huyện Thường Tín
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri chiều 19/12 ở huyện Thường Tín

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện kiến nghị tập trung vào một số vấn đề như: Các sở, ngành và huyện sớm chi trả, bồi thường, GPMB thi công dự án đường Vành đai 4; tập trung hoàn thiện hồ sơ cải tạo, mở rộng QL 1A đi qua địa bàn huyện (giai đoạn 2); cải tạo xây kè hai bên bờ sông Tô Lịch qua địa bàn một số xã, trong đó có xã Duyên Thái; triển khai dự án xây dựng, lắp đặt mạng lưới ống để cấp nước sạch…

Cử tri Nguyễn Mạnh Hùng, xã Duyên Thái đề nghị TP, các sở ngành sớm nạo vét lòng sông và xây kè hai bên bờ sông Tô Lịch qua địa bàn xã Duyên Thái tránh để gây sạt lở; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho địa phương sau khi đã được công nhận điểm du lịch làng nghề. Do vậy, việc quy hoạch lại mạng lưới giao thông và làm bãi đỗ xe cho làng nghề xã Duyên Thái là niềm mong mỏi bấy lâu nay của cán bộ và Nhân dân địa phương.

Cử tri Nguyễn Văn Hoàn, xã Vân Tảo phát biểu ý kiến kiến nghị
Cử tri Nguyễn Văn Hoàn, xã Vân Tảo phát biểu ý kiến kiến nghị

Cử tri Từ Ngọc Thành, thị trấn Thường Tín đề nghị, mặc dù TP và các sở, ngành đã quan tâm phê duyệt chủ trương quy hoạch, xây dựng khu tái định cư cho người dân sau khi thu hồi, mở rộng đường QL 1A nhưng đến nay chưa được triển khai. Do vậy, đề nghị TP và các sở, ngành cùng UBND huyện quan tâm đầu tư nguồn ngân sách  xây dựng cơ sở hạ tầng bố trí tái định cư cho các hộ dân liên quan đến dự án mở rộng QL 1A trong thời gian tới.

Cử tri Nguyễn Văn Hoàn, xã Vân Tảo đề nghị TP và huyện đã có chủ trương thống nhất việc quy hoạch vị trí xây dựng khu tái định cư nơi ở cho các hộ dân của xã và các xã khác liên quan đến công tác GPMB dự án đường Vành đai 4. Tuy nhiên, người dân địa phương mong muốn TP và huyện cần sớm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu đất tại định cư ngay sau khi GPMB dự án đường Vành đai 4 để bàn giao đất cho người dân làm nhà ở ổn định cuộc sống.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri
Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri

Cử tri Trần Trọng Hoan, xã Nhị Khê đề nghị TP và các sở, ngành cùng huyện sớm triển khai công tác thu hồi, chi trả, bồi thường tiền, GPMB dự án đường vành đai 4. Cùng với đó, các đơn vị liên quan sớm triển khai dự án lắp đặt mạng lưới ống cấp nước để sớm cấp nước sạch cho các hộ dân xã Nhị Khê nói riêng và các hộ dân trên toàn địa bàn huyện nói chung.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần