Công trình đại thủy nông hồ Kẻ Gỗ cạn khô kỉ lục

Ngày 28/8, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) ghi nhận hiện mực nước trong lòng hồ rất thấp, nhiều chỗ đáy hồ đã cạn trơ, bùn khô nứt nẻ.
Hồ Kẻ Gỗ được xây dựng từ năm 1976, là công trình thủy lợi trọng điểm của Hà Tĩnh, còn được gọi là "đại thủy nông" phục vụ tưới tiêu cho hơn 13.000 ha/vụ của các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh.
Theo một lãnh đạo Công ty TNHH Một Thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh (đơn vị quản lý, vận hành, khai thác hồ Kẻ Gỗ), mực nước tại hồ hiện chỉ ở mức hơn 44 triệu/345 triệu m3.
Mực nước hiện tại so với mức nước chết là hơn 2m. Mực nước xuống thấp thế này là lần cạn nước kỷ lục trong vòng 7 năm trở lại đây.
Do hồ Kẻ Gỗ nước xuống thấp, thiếu nước thô nên từ ngày 15.8 vừa qua, Nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên đã phải tiến hành “cắt” nước luân phiên cấp cho người dân.
Thời gian cắt nước luân phiên được tiến hành cho đến ngày 5.9 với hi vọng sẽ có mưa để bổ sung nguồn nước thô cho hồ Kẻ Gỗ này.
Sau đây là một số hình ảnh hồ Kẻ Gỗ cạn khô do hạn hán kéo dài:








Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 979/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ba Vì: Hồ Suối Hai cạn trơ đáy
Kinhtedothi - Hồ Suối Hai (Ba Vì, Hà Nội) có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước tưới, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái… Tuy nhiên, lưu lượng nước tại hồ đang rơi vào tình trạng báo động và tiệm cận mực nước chết.

Cận cảnh sông Đà cạn trơ đáy
Kinhtedothi - Do thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, nhiều đoạn trên dòng Sông Đà cạn trơ đáy.