Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cổng trường an toàn: cần sự đồng bộ từ chính quyền - nhà trường - phụ huynh

Kinhtedothi - Trong bối cảnh dân số đông, hạ tầng chưa tương xứng và mật độ phương tiện tăng nhanh, phường Cầu Giấy đang phải đối mặt áp lực lớn về giao thông, đặc biệt tại khu vực cổng trường. Những nỗ lực của chính quyền địa phương, nhà trường và phụ huynh đang tạo nên chuyển biến tích cực, nhưng vẫn cần sự đồng bộ và bền bỉ hơn nữa để mỗi ngày đến trường của học sinh thực sự an toàn.

Các khách mời tại buổi tọa đàm.

 Nỗ lực đồng bộ hóa giải pháp

Tại Tọa đàm với chủ đề “Cổng trường học an toàn - Trách nhiệm của nhà trường, phụ huynh và chính quyền địa phương”, Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Lương Mậu Hùng cho biết, trên địa bàn phường Cầu Giấy, sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, diện tích của phường xấp xỉ 4km2, dân số khoảng 75.000 người. Đây là phường trung tâm, nơi đan xen nhiều trục giao thông liên phường, liên tỉnh dẫn vào nội đô, kéo theo lưu lượng lớn người dân và phương tiện đổ về mỗi ngày.

Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Lương Mậu Hùng. Ảnh: Phạm Hùng

Trên địa bàn có 27 tuyến đường có tên và 37 tuyến đường trong khu nội đô. Số lượng người thực tế làm việc trên địa bàn phường rất đông. Với 6.600 doanh nghiệp đang hoạt động, 30 các cơ quan TƯ và TP, khối các trường học có 44 các trường, 11 trường học viện cao đẳng đại học còn lại 33 trường là các bậc giáo dục phổ thông, mầm non, riêng công lập phường có 11 trường.

Áp lực giao thông trong những năm qua đối với quận Cầu Giấy (cũ) và nay là phường Cầu Giấy rất khó khăn để giải toả áp lực, trật tự an toàn giao thông. Trong số 33 trường giao dục phổ thông và mầm non có vị trí đắc địa trên các tuyến đường lớn, gây ra áp lực tại các cổng trường.

Có khoảng 17 trường gặp áp lực giao thông (các tuyến đường: Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Khang, Trương Công Giai...), khi thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, phường đã triển khai đồng bộ các giải pháp phối hợp giữa nhà trường và lực lượng Công an về công tác tuyên truyền giáo dục, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Trong thời gian qua, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện 5 nhóm giải pháp chính để bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực các trường học trên địa bàn, đặc biệt từ ngày 1/7 khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ nhất, hoàn thiện hạ tầng thuộc thẩm quyền, bố trí phân cách mềm, gờ giảm tốc, biển báo, điều chỉnh tổ chức giao thông… nhằm tạo sự minh bạch, thuận tiện nhất cho phụ huynh đưa đón con.

Thứ hai, phường rất coi trọng tuyên truyền giáo dục, phối hợp lực lượng Công an hàng tuần có các giờ tuyên truyền với các em học sinh. Thông qua các em học sinh đến được với phụ huynh để khi tham gia giao thông đảm bảo đúng quy định. Hiện nay, tại các nhà trường, cổng trường đều lắp camera có thể theo dõi đến từng học sinh, phụ huynh nhằm đánh giá, ghi nhận vào thành tích của các em.

Thứ ba, lực lượng Công an và an ninh cơ sở chủ động phân luồng, sắp xếp phương tiện, chỗ để xe cho phụ huynh khi các trường có sự kiện cần có chỗ để xe.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt với các trường hợp như không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi sử dụng phương tiện, đi hàng hai, hàng ba ảnh hưởng tới giao thông chung.

Cuối cùng, thực hiện tốt tuyên truyền khu vực xung quanh cổng trường, đặc biệt là các hộ trông giữ xe, hàng quán bán rong để không cản trở tới an toàn giao thông nói chung và cổng trường nói riêng. “Các biện pháp đã phát huy hiệu quả, nhưng vào giờ cao điểm, đặc biệt ở các tuyến đường chính đi vào nội đô, áp lực vẫn rất lớn. Lực lượng thường xuyên phải túc trực để đảm bảo thông suốt” - ông Hùng nói.

Tạo chuyển biến từ ý thức đến hành động

Bà Phạm Như Hoa - Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng. Ảnh: Phạm Hùng

Bà Phạm Như Hoa - Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng cho biết, nhà trường may mắn được chọn thí điểm mô hình “cổng trường an toàn – văn minh” và sau 5 năm, sự thay đổi rất rõ rệt.

Ý thức học sinh tốt hơn, phụ huynh đón – trả con văn minh hơn, cảnh quan cổng trường thay đổi tích cực. Tuy nhiên, sau 5 năm xã hội có nhiều thay đổi, dân số khu vực tiếp tục tăng nhanh, hạ tầng xuống cấp, nhà trường mong muốn sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa nhà trường – phụ huynh – lực lượng chức năng.

Là trường có nhiều học sinh đi bộ, bà Phạm Như Hoa cho biết, tình trạng vỉa hè bị lấn chiếm, ô tô đỗ sai quy định… đang gây nguy hiểm cho học sinh. Nhà trường đề nghị có rào chắn an toàn, xử phạt nghiêm vi phạm, đồng thời tăng cường tuyên truyền vì “tiếng nói của lực lượng chức năng có sức nặng hơn thầy cô”.

Bà Phạm Như Hoa chia sẻ thêm, Trường THCS Dịch Vọng hiện tại chưa nhận được văn bản thông báo từ cơ quan chức năng về việc phải nhắc nhở sự vi phạm của phụ huynh. Để có được điều này, trường rất quan tâm lớn đến vấn đề an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh; cùng với đó, trường cũng đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cấp, ngành. "Cái vất vả lớn nhất là sự đồng độ từ những bước đầu tiên, tại buổi toạ đàm ngày hôm nay sẽ lan toả về ý thức, trách nhiệm để hướng đi đến mục tiêu mỗi ngày đến trường là một niềm vui, mỗi ngày ra khỏi nhà là mỗi ngày an toàn" - bà Phạm Như Hoa cho hay.

Bà Nguyễn Thị Thu Nga – Trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh Trường THCS Dịch Vọng. Ảnh: Phạm Hùng

Đồng hành cùng nhà trường, bà Nguyễn Thị Thu Nga – Trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh Trường THCS Dịch Vọng cho biết, phụ huynh được tham gia trực tiếp các chương trình ATGT, từ đó ý thức hơn khi đưa đón con. “Trước hết, cha mẹ phải làm gương” - bà Nga khẳng định.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Nga, mô hình “cổng trường an toàn – văn minh” chỉ thực sự hiệu quả khi phụ huynh chủ động đồng hành cùng nhà trường trong mọi hoạt động, từ tuyên truyền, giám sát đến tự giác chấp hành pháp luật về giao thông.

Phường Tây Tựu triển khai mô hình cổng trường học an toàn giao thông, văn minh đô thị

Phường Tây Tựu triển khai mô hình cổng trường học an toàn giao thông, văn minh đô thị

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bàn chiến lược trong cuộc chiến chống ô nhiễm không khí đô thị

Bàn chiến lược trong cuộc chiến chống ô nhiễm không khí đô thị

25 Nov, 02:57 PM

Kinhtedothi - Sáng 25/11, Báo Tuổi trẻ và Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề "Cải thiện chất lượng môi trường không khí đô thị". Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chất lượng không khí ở Thủ đô và các tỉnh phía Bắc đang đối mặt với những diễn biến phức tạp, thường xuyên ghi nhận mức ô nhiễm bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng nghiêm trọng.

Đảm bảo an toàn cho học sinh tại cổng trường: trách nhiệm không của riêng ai

Đảm bảo an toàn cho học sinh tại cổng trường: trách nhiệm không của riêng ai

25 Nov, 01:31 PM

Kinhtedothi - Tại buổi toạ đàm “Cổng trường học an toàn – Trách nhiệm của nhà trường, phụ huynh và chính quyền địa phương” do Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp tổ chức, các chuyên gia và nhà quản lý cho rằng, từ kết quả thực tế đã đạt được cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, đơn vị quản lý, lực lượng chức năng và đặc biệt là phụ huynh, học sinh.

Xã Thiên Lộc quyết liệt xử lý sai phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp

Xã Thiên Lộc quyết liệt xử lý sai phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp

25 Nov, 10:36 AM

Kinhtedothi - Tình trạng tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, xây dựng công trình trái phép trong thời gian qua đã trở thành bài toán nan giải đối với nhiều địa phương ven đô. Trước thực trạng đó, xã Thiên Lộc (TP Hà Nội) đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, thể hiện sự quyết liệt trong xử lý vi phạm, từng bước lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng (TTXD).

Cổng trường an toàn để xây dựng nhân cách, ý thức công dân

Cổng trường an toàn để xây dựng nhân cách, ý thức công dân

25 Nov, 10:24 AM

Kinhtedothi - Sáng 25/11, Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Cổng trường học an toàn – Trách nhiệm của nhà trường, phụ huynh và chính quyền địa phương”. Toạ đàm nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội để giáo dục trong việc hình thành nhân cách, ý thức công dân cho học sinh ngay từ những hành vi nhỏ nhất.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ