"Cổng trường an toàn - văn minh": Nét văn hoá đẹp ở huyện Ba Vì

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với việc triển khai mô hình "Cổng trường an toàn - văn minh", ngành GD&ĐT huyện Ba Vì đã góp phần quan trọng giúp lực lượng chức năng xóa các điểm có nguy cơ mất an toàn, gây ùn tắc giao thông.

Vấn đề an toàn giao thông (ATGT), an ninh trật tự (ANTT) và an toàn thực phẩm (ATTP) ở cổng trường học luôn là nỗi lo của các bậc phụ huynh học sinh. Ở nhiều cổng trường trên địa bàn Hà Nội luôn xảy ra ùn tắc, có hàng quán… gây cản trở cũng như tiềm ẩn nguy cơ đối với học sinh.

Mô hình  "Cổng trường an toàn - văn minh" được triển khai tại trường Tiểu học Phú Sơn, huyện Ba Vì.
Mô hình  "Cổng trường an toàn - văn minh" được triển khai tại trường Tiểu học Phú Sơn, huyện Ba Vì.

Dù trước nhiều cổng trường có gắn biển “Cổng trường ATGT”, song vào giờ tan học, nhất là đối với bậc mầm non, tiểu học, tình trạng bán hàng cũng như phụ huynh đón con tràn ra lòng lề đường, gây ùn tắc, ảnh hưởng đến giao thông của các phương tiện khác, tiềm ẩn các nguy cơ gây tai nạn giao thông diễn ra hàng ngày.

Lãnh đạo các nhà trường đều cho biết, mặc dù trong các buổi họp phụ huynh, nhà trường đã nhắc nhở nhưng tình trạng trên vẫn diễn ra.

Để góp phần bảo đảm ATGT cũng như ANTT, các trường trên địa bàn huyện Ba Vì đã thực hiện hiệu quả mô hình "Cổng trường an toàn - văn minh". Chia sẻ với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 ngành GD&ĐT huyện Ba Vì Huỳnh Thị Thanh Bình cho biết, việc triển khai mô hình "Cổng trường an toàn - văn minh" có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường.

"Trên địa bàn huyện các trường đã triển khai mô hình và đạt hiệu quả tại cấp tiểu học. Cụ thể, các nhà trường đã tăng cường phối hợp và nhận được giúp đỡ của lực lượng công an xã, Đoàn thanh niên cùng tuyên truyền và kẻ vạch sơn để phụ huynh đưa, đón con đỗ xe sát cổng trường, mép đường, tạo thành hàng lối ngay ngắn; không để tình trạng đỗ xe tùy tiện tràn ra cả lòng lề đường. Bên cạnh đó, nhà trường cũng triển khai việc phân luồng cho học sinh, thầy cô giáo hướng dẫn các em xếp thành hàng trước khi bước ra cổng" - cô Huỳnh Thị Thanh Bình chia sẻ.

Trong khi đó, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tòng Bạt Lê Thị Hồng cho biết, trường được chọn làm điểm để triển khai mô hình “Cổng trường an toàn – văn minh”. Thời gian đầu, nhà trường trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn và phụ giúp các phụ huynh dừng xe đúng nơi quy định… cho kết quả rất tích cực. Đây thực sự là mô hình ý nghĩa vừa góp phần đảm bảo ATGT, vừa thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho phụ huynh và giáo dục học sinh thực hiện thực hiện các quy định về ATGT.

Mô hình "Cổng trường an toàn - văn minh" có  ý nghĩa góp phần đảm bảo ATGT.
Mô hình "Cổng trường an toàn - văn minh" có  ý nghĩa góp phần đảm bảo ATGT.

Việc xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn - văn minh" ngoài việc tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới quần chúng Nhân dân, phụ huynh học sinh chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, Luật ATGT đường bộ còn giúp nâng cao ý thức phòng ngừa các hoạt động tội phạm xảy ra tại khu vực cổng trường.

"Các nhà trường sẽ phối hợp, bố trí lệch thời gian tan học của các khối lớp cho phù hợp nhằm tránh tình trạng tập trung đông phương tiện giao thông trong cùng một thời điểm. Kịp thời phòng ngừa, phát hiện, phối hợp lực lượng công an xử lý các vụ việc liên quan đến ATGT tại khu vực các cổng trường"- cô Lê Thị Hồng nhấn mạnh.

Đánh giá về hiệu quả của mô hình “Cổng trường an toàn - văn minh", lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì nhận định, những hành động đẹp tại các trường học, khi được lan tỏa, cộng hưởng và thu hút được sự vào cuộc quyết liệt của các tổ chức, cá nhân đã trở thành cuộc cách mạng về ý thức cho các bậc phụ huynh khi đưa đón con tới trường.

Từ đó, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử, giảm thiểu nạn ùn tắc giao thông trước cổng trường; xây dựng cổng trường an toàn, sạch, đẹp, cổng trường ATGT.