Quốc Oai đồng loạt ra quân xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng
Kinhtedothi – Sáng 9/5, 3 xã trên địa bàn huyện Quốc Oai, gồm: xã Cấn Hữu, Sài Sơn và Hưng Đạo đồng loạt ra quân xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Qua đó, thể hiện sự quyết liệt và cam kết mạnh mẽ của huyện trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng.
Từ 7h30 sáng, xã Sài Sơn đã huy động nhân lực, vật lực tiến hành cưỡng chế 11 trường hợp, trong đó có 5 công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp; 5 trường hợp vi phạm lấn chiếm đất công, 1 trường hợp vi phạm luật đê điều. Lỗi vi phạm chủ yếu dưới hình thức quây tôn, xây tường bao, dựng mái che kiên cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy hoạch và ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường khu vực.

Xã Sài Sơn thông qua các quyết định cưỡng chế đối với hộ vi phạm tại thực địa.
Tại buổi cưỡng chế, trước sự chứng kiến của đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện, xã, đại diện người dân, lãnh đạo xã Sài Sơn đã thông qua quyết định cưỡng chế đối với các hộ tại vị trí thực địa. Trình tự, thủ tục của buổi cưỡng chế đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình cưỡng chế, mọi hoạt động đều diễn ra đúng quy trình, quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhanh gọn, không xảy ra tình huống phức tạp được dư luận nhân dân đồng tình, đánh giá cao.
Chủ tịch UBND xã Sài Sơn Nguyễn Thiên Mạch cho biết, trước khi tổ chức cưỡng chế, cấp ủy chính quyền xã đã ban hành thông báo, tổ chức đối thoại và vận động người dân khắc phục sai phạm. Một số hộ dân tự tháo dỡ một phần công trình, tuy nhiên không đầy đủ và đúng cam kết. Sau đợt cao điểm này, xã Sài Sơn sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, phát hiện và xử lý ngay từ đầu các vi phạm mới phát sinh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, để công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đi vào nền nếp, bền vững.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.
Cũng quyết liệt xử lý các công trình vi phạm đất đai, trong sáng 9/5, xã Hưng Đạo đã cưỡng chế 6 công trình vi phạm trên đất nông nghiệp. Tại buổi cưỡng chế, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế phá dỡ, giải tỏa toàn bộ các hạng mục toàn bộ công trình xây dựng vi phạm trên đất trồng lúa kết cấu gồm các cột thép hộp, khung thép kết hợp các vì kèo thép, phía trên lợp mái tôn, quây tôn xung quanh. Theo kế hoạch, đến ngày 12/5, xã tiếp tục cưỡng chế 2 công trình vi phạm trên địa bàn.

Cưỡng chế giải tỏa công trình vi phạm trên đất nông nghiệp ở xã Hưng Đạo.
Buổi sáng cùng ngày, xã Cấn Hữu cũng đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế giải tỏa đối với 4 hộ đổ đất lấn chiếm đất công, dựng lều lán dọc tuyến đường Quốc Oai đi Hoà Thạch, thuộc thôn Đĩnh Tú và cưỡng chế 1 công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp. Xã đã huy động nhân lực và vật lực như: máy múc, ô tô chở toàn bộ khối lượng đất, vật liệu tại công trình lấn chiếm, trả lại hiện trạng ban đầu. Với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền địa phương trong việc xử lý triệt để các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, đảm bảo trật tự an toàn xã hội đã được nhân dân địa phương tin tưởng và ủng hộ rất cao. Theo chia sẻ của lãnh đạo xã Cấn Hữu, hiện nay, xã đang hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các hộ vi phạm còn tồn tại trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn chỉ đạo xử lý vi phạm đất đai tại xã Cấn Hữu.
Trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, kiểm tra và giám sát toàn bộ quá trình cưỡng chế của các xã, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn nhấn mạnh, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng phải được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và không có ngoại lệ. Việc xử lý vi phạm Luật đất đai, bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hộ dân vi phạm là biện pháp nhằm lập lại trật tự, kỷ cương và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, cũng là biện pháp răn đe, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của công dân, thực hiện công bằng xã hội để mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật.
Đồng thời, yêu cầu các xã cần đẩy tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa, tránh gây lãng phí. Bên cạnh việc xử lý vi phạm, cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu, đồng thuận và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng…

Xã Cấn Hữu giải tỏa công trình vi phạm.
Việc các địa phương trên địa bàn huyện Quốc Oai đồng loạt ra quân xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trong giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính thể hiện quan điểm quyết liệt và cam kết mạnh mẽ của huyện trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Sự vào cuộc quyết liệt từ chính quyền, sự giám sát của người dân chính là nền tảng để Quốc Oai phát triển bền vững, văn minh và kỷ cương.

HĐND huyện Quốc Oai thống nhất phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
Kinhtedothi – Chiều 25/4, HĐND huyện Quốc Oai tổ chức kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ HĐND huyện, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội: kiểm tra đột xuất, phát hiện nhiều vi phạm bếp ăn tập thể tại huyện Quốc Oai
Kinhtedothi - Ngày 29/4, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm (ATTP) số 1 của TP Hà Nội đã kiểm tra tại huyện Quốc Oai nhân Tháng hành động vì ATTP năm 2025.

Quốc Oai rốt ráo kiểm tra, nghiêm trị vi phạm đất đai, trật tự xây dựng
Kinhtedothi – Sáng 6/5, UBND huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.