Cote d'Ivoire sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vòng hai vào 28/11

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở Cote d'Ivoire kể từ cuộc nội chiến 2002-2003 chia nước này thành hai phần: miền Nam do chính phủ kiểm soát, miền Bắc do lực lượng nổi dậy chiếm giữ.

KTĐT - Đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở Cote d'Ivoire kể từ cuộc nội chiến 2002-2003 chia nước này thành hai phần: miền Nam do chính phủ kiểm soát, miền Bắc do lực lượng nổi dậy chiếm giữ.

Ngày 9/11, Thủ tướng Cote d'Ivoire Guillaume Soro thông báo cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ở nước này sẽ được tổ chức vào ngày 28/11, chậm một tuần so với dự kiến vào ngày 21/11.

Phát biểu với báo giới, ông Soro cho biết Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) đã đề nghị lùi ngày bầu cử để có thêm thời gian chuẩn bị tốt cuộc bầu cử.

Đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở Cote d'Ivoire kể từ cuộc nội chiến 2002-2003 chia nước này thành hai phần: miền Nam do chính phủ kiểm soát, miền Bắc do lực lượng nổi dậy chiếm giữ.

Dư luận hy vọng cuộc bầu cử sẽ chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài gây trở ngại cho đầu tư vào quốc gia Tây Phi đứng đầu thế giới về trồng coca.

Trong cuộc bầu cử vòng một ngày 31/10, không có ứng cử viên nào đạt số phiếu quá bán. Tổng thống đương nhiệm Laurent Gbagbo được 38% số phiếu và cựu Thủ tướng Alassane Quattara được 32%.

Cộng đồng quốc tế hoan nghênh cuộc bầu cử tổng thống tại Cote d'Ivoire và cho rằng cuộc bầu cử vòng một diễn ra hòa bình, an ninh và trật tự, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ các đảng phái kiềm chế, tránh bạo động trong cuộc bầu cử vòng hai .