CPI Hà Nội tăng 0,18%

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo công bố của Cục Thống kê Hà Nội ngày 21/7, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 trên địa bàn TP tăng 0,18% so tháng trước, tăng 6,39% so với cùng tháng năm trước. Như vậy, tính từ đầu năm, CPI đã tăng 1,34%.

Giá xăng tăng liên tục trong thời gian qua đã làm tăng chi phí vận chuyển qua đó dần ảnh hưởng đến giá các mặt hàng thực phẩm. 

Ngoài ra, thời tiết mưa nhiều cũng ảnh hưởng đáng kể đến việc sinh trưởng của một số loại thực phẩm. Bên cạnh đó, lượng người tăng đột biến vào kỳ thi đại học, cao đẳng đã khiến cho nhu cầu chỗ ở và ăn uống, giá phòng cho thuê... cũng tăng trong thời điểm này. Trong tháng có tới 10/11 nhóm hàng chủ yếu tăng giá, duy nhất nhóm bưu chính viễn thông giá không đổi so với tháng trước. 3 nhóm hàng chính làm chỉ số giá tháng này tăng là nhóm đồ uống và thuốc lá (tăng 0,55%); nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt, VLXD (tăng 0,53%); nhóm giao thông (tăng 0,51%).