Cử tri 4 huyện phía Nam Hà Nội quan tâm đến lĩnh vực môi trường

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 25/4, tại trụ sở UBND huyện Phú Xuyên, tổ đại biểu số 9 (Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV TP Hà Nội) đã tiếp xúc cử tri 4 huyện, gồm: Phú Xuyên, Mỹ Đức, Thường Tín và Ứng Hòa, trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Cuộc tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Các đại biểu dự cuộc tiếp xúc cử tri có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi; Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Tuấn Thịnh, cùng đại diện cử tri huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thường Tín và Phú Xuyên.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu số 9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội chiều 25/4 tại điểm cầu huyện Phú Xuyên
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu số 9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội chiều 25/4 tại điểm cầu huyện Phú Xuyên

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội Nguyễn Phương Thủy thay mặt Tổ đại biểu số 9 báo cáo với cử tri của 4 huyện khu vực phía Nam TP Hà Nội những nội dung, dự kiến chương trình của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Cùng với đó, Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Tuấn Thịnh thông báo về trả lời những nội dung, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc cử tri trước.

Tổ Đại biểu số 9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội chủ trì buổi tiếp xúc cử tri chiều 25/4
Tổ Đại biểu số 9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội chủ trì buổi tiếp xúc cử tri chiều 25/4

 Cũng tại cuộc tiếp xúc, cử tri của 4 huyện đã nêu các nhóm ý kiến chủ yếu tập trung vào các vấn đề cải tạo môi trường nước thải dòng sông Nhuệ, rác thải làng nghề, triển khai các dự án giao thông, xây dựng cụm công nghiệp, cải tạo các tuyến đường đê, cấp nước sạch, xây dựng nông thôn mới…

Trong đó, cử tri Bùi Văn Chuyền, xã An Phú (huyện Mỹ Đức) kiến nghị việc Quốc hội, Chính phủ, UBND TP Hà Nội quan tâm hơn nữa đến việc sớm đưa nhà máy xi măng trên địa bàn xã đi vào hoạt động trở lại hoặc thu hồi dừng triển khai dự án tránh để hoang hóa, lãng phí tài nguyên đất.

Cử tri Vũ Mạnh Cường, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên phát biểu ý kiến
Cử tri Vũ Mạnh Cường, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên phát biểu ý kiến

Cử tri Bùi Văn Thắng, xã Sơn Hà (huyện Phú Xuyên) chia sẻ, do tình trạng ô nhiễm môi trường nguồn nước dòng sông Nhuệ nhiều năm qua gây ảnh hưởng đến sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt gây thiệt hại cho người dân. Mặc dù đã được kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Cùng với đó, việc thu gom rác thải làng nghề trên địa bàn các huyện phía Nam TP chưa được triển khai, vận chuyển đi nơi khác cũng đang gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải, nước thải như hiện nay mong sớm được Quốc hội, Chính phủ và UBND TP Hà Nội quan tâm, giải quyết.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phương Thủy thay mặt Tổ đại biểu số 9 báo cáo với cử tri những nội dung, dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phương Thủy thay mặt Tổ đại biểu số 9 báo cáo với cử tri những nội dung, dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Cử tri Lê Thị Bạch Vỹ, xã Văn Tự (huyện Thường Tín) mong muốn Quốc hội, Chính phủ và UBND TP quan tâm đến chế độ chính sách cho người già gần 80 tuổi và các Hội đặc thù là những cán bộ đang trực tiếp công tác tại cơ sở nhằm giúp đảm bảo ổn định tâm lý, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cử tri Nguyễn Văn Đạt, xã Minh Tân (huyện Phú Xuyên) đề nghị Quốc hội và UBND TP quan tâm đến việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân địa phương tiếp cận khoa học kỹ thuật trong sản xuất và tiêu thụ rau xanh của một số xã trên địa bàn. Cùng với đó quan tâm cải tạo tuyến đê sông Lương đi qua địa bàn huyện và chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSD đất ở cho người dân.

Cử tri phát biểu tại điểm cầu xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín
Cử tri phát biểu tại điểm cầu xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín

Cử tri Lâm Ngọc Hoàng, thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa) đề nghị Quốc hội,  Chính Phủ và UBND TP Hà Nội xem xét, quan tâm chỉ đạo các bộ ngành, đặc biệt là doanh nghiệp sớm tái khởi động lại việc thi công dự án xây dựng đường trục giao thông phía Nam TP Hà Nội kéo dài đi qua các huyện, đặc biệt là tuyến đường còn lại đi qua huyện Ứng Hòa và Phú Xuyên. Cùng với đó, mong muốn Quốc hội và UBND TP Hà Nội sớm triển khai dự án lắp đặt mạng lưới ống cấp nước để cấp nước sạch phục vụ người dân khu vực phía Nam TP.

Cử tri dự tại điểm cầu tại trụ sở UBND huyện Mỹ Đức
Cử tri dự tại điểm cầu tại trụ sở UBND huyện Mỹ Đức

Thay mặt tổ đại biểu số 9, đại biểu Quốc hội Tạ Đình Thi đã tiếp thu ý kiến của cử tri với các nhóm vấn đề chính và sẽ phân loại báo cáo lên Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, chuyển tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành quan tâm để sớm giao cho các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhằm phục vụ đời sống người dân.

Đại biểu Tạ Đình Thi nhấn mạnh: “Riêng ý kiến của các cử tri về lĩnh vực môi trường nước thải, rác thải làng nghề, mặc dù đã được Quốc hội, Chính phủ quan tâm nhiều, tuy nhiên trước thực trạng về ô nhiễm môi trường hiện nay đang tiếp tục gây ảnh hưởng cho người dân. Cùng với đó, việc xây dựng mạng lưới ống cấp nước sạch, sửa đổi Luật đất đai cho phù hợp thực tiễn, xây kè một số tuyến đê đang bị sạt trượt sẽ tiếp tục được các đại biểu quan tâm để gửi thông điệp này tới Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV…”.