Cử tri Chương Mỹ kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/4, tại xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ), Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị số 7) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Các đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Khắc Kiên
Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị số 7) gồm các ông: Nguyễn Quốc Hưng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Dương Quang Thành - Ủy viên Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và ông Nguyễn Quốc Bình - Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hanel.
Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV tới cử tri. Đồng thời báo cáo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri của các bộ, ngành Trung ương và TP trong kỳ tiếp xúc trước
Theo đó, kỳ họp thứ 7 dự kiến khai mạc vào ngày 20/5 và bế mạc vào ngày 13/6 tới đây. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 9 dự án luật. Đồng thời xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Nam Phương Tiến kiến nghị một số nội dung liên quan tới: Tăng mức khoán chi hoạt động của MTTQ và các đoàn thể và mức bồi dưỡng cho cán bộ ở cơ sở; điều chỉnh thời gian nhiệm kỳ của bí thư chi bộ, trưởng phó thôn cùng nhiệm kỳ với trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư; kiểm tra giám sát hoạt động của Nhà máy xi măng Nam Sơn để đảm bảo môi trường cho nhân dân; đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ 6.
Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng tiếp thu ý kiến của các cử tri. Ảnh: Khắc Kiên
Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị tiếp tục nghiên cứu xây dựng Kế hoạch di dân đối với các hộ dân trong vùng phân lũ lên khu vực đường Hồ Chí Minh để ổn định cuộc sống lâu dài; sớm đầu tư nâng cấp các hạng mục chịu ảnh hưởng của thiên tai, kết nối hệ thống nước sạch sông Đà tới các xã Hoàng Văn Thụ, Nam Phương Tiến, Tân Tiến; thực hiện di chuyển trụ sở làm việc của Đảng ủy - HĐND - UBND xã Nam Phương Tiến theo quy hoạch.
Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần có giải pháp khắc phục các tình trạng tiêu cực liên quan tới thực phẩm giả, thực phẩm bẩn, xâm hại trẻ em, bạo lực, ma túy học đường… Bên cạnh đó có chính sách mang tính đặc thù hỗ trợ cho ngành nông nghiệp ở các địa phương thường xuyên bị ngập úng nhằm nâng cao đời sống cho người nông dân; hỗ trợ chính sách đẩy mạnh liên kết 4 nhà “nhà nông, nhà khoa học, nhà quản lý và nhà DN” để mở rộng diện tích cây ăn quả, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo đầu ra ổn định, tăng thu nhập cho người nông dân.
Cử tri cũng kiến nghị ngành điện quan tâm cải tạo hệ thống đường điện dân sinh, tham mưu cho Chính phủ xem xét lại cách tính về bước giá bậc thang do đời sống của khu vực nông thôn và thành thị khác nhau. Cùng với đó, cử tri cũng nêu kiến nghị liên quan tới công tác xây dựng nông thôn mới, quản lý đất đai; đầu tư cơ sở vật chất cho trường THCS Nam Phương Tiến A, có chế độ ưu đãi đối với giáo viên dạy ở khu vực bị ngập úng.…
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đinh Mạnh Hùng đã tiếp thu và làm rõ các nội dung vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền trách nhiệm của huyện. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền trách nhiệm của xã, ông Đinh Mạnh Hùng chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho lãnh đạo địa phương sớm xem xét, giải quyết và báo cáo UBND huyện.
Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trân trọng tiếp thu các ý kiến của cử tri. Đồng thời giải đáp làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm, nhất là việc tính giá và ưu đãi điện. Các ý kiến cũng sẽ được Đoàn tổng hợp để trình tại kỳ họp tới của Quốc hội và chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần