Cử tri Hàn Quốc bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống

Phương Dung (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/5, hàng chục triệu cử tri Hàn Quốc sẽ bỏ phiếu để bầu ra tổng thống lãnh đạo nước này trong 5 năm tới.

Hội đồng Bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC) cho biết, cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống nước này đã bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng (giờ Hàn Quốc) 9/5 tại 13.964 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. 
 Ứng viênMoon Jae In của Đảng Dân chủ nhân dân và vợ tại một điểm bầu cử.
Cuộc bầu cử dự kiến kết thúc vào 8 giờ tối, thay vì 6 giờ tối như các cuộc bầu cử trước đó. 
Tổng thống đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức ngay lập tức sau khi Hội đồng bầu cử thông báo chiến thắng chính thức của một ứng cử viên trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào đầu giờ sáng 10/5.
NEC cho biết tính đến 9h sáng ngày 9/5 (giờ địa phương), tỷ lệ cử tri đi bầu tổng thống đã đạt 9,4%.
Phát biểu với phóng viên sau khi bỏ phiếu tại đông bắc Seoul, ứng viên Ahn Cheol-soo của Đảng Nhân dân, nói rằng ông hy vọng các cử tri sẽ có một sự lựa chọn khôn ngoan.
  Ứng viên Ahn Cheol-soo của Đảng Nhân dân đi đến điểm bầu cử tổng thống.
Ứng viên Sim Sang-jeung của đảng Công lý theo đường lối cấp tiến, đi bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Goyang, tây bắc Seoul.
Bà Sim hy vọng cử tri Hàn Quốc sẽ bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống với cam kết thực hiện những cải cách và thay đổi mạnh mẽ hơn cho đất nước.
NEC cho biết có hơn 42,4 triệu cử tri, chiếm khoảng 82% trong tổng số 51 triệu người dân Hàn Quốc, đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, đánh dấu số cử tri lớn nhất trong lịch sử nước này. Trước đó, khoảng 11 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm trong ngày 4 và 5/5.
 Ứng cử viên Hong Joon-pyo của đảng Hàn Quốc Tự do đi bỏ phiếu bầu tổng thống. 
Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần này là cuộc đua của 13 ứng cử viên. Tuy nhiên, cuộc đua chính được cho là diễn ra giữa hai ứng viên là ông Moon Jae In của Đảng Dân chủ và ông Ahn Cheol Soo của Đảng Nhân dân.
Theo kết quả thăm dò mới nhất 1 tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử, tỷ lệ cử tri ủng hộ ứng viên tổng thống Moon Jae-in đạt 42,4%, bỏ xa đối thủ Ahn Cheol-soo chỉ giành được 18,6% tỷ lệ ủng hộ.