Cử tri huyện Sóc Sơn mong muốn đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 17/12, đại biểu HĐND TP Hà Nội khoá XVI (đơn vị bầu cử số 23) tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn sau kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cuộc tiếp xúc được thực hiện theo hình thức trực tuyến tại 27 điểm cầu ở 26 xã, thị trấn và trụ sở UBND huyện.

Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn của đại biểu HĐND TP Hà Nội chiều 17/12. Ảnh: Trọng Tùng.
Tại cuộc tiếp xúc cử tri chiều 17/12, thay mặt tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội khoá XVI (đơn vị bầu cử số 23), bà Nguyễn Vũ Bích Hiền - Hiệu trưởng trường ĐH Thủ đô thông báo kết quả của kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại biểu HĐND TP Hà Nội khoá XVI cũng đã lắng nghe một số ý kiến, đề xuất của cử tri 26 xã, thị trấn.
Ông Ngô Văn Đồng - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Đông Xuân cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, địa phương đã được đầu tư nhiều tuyến đường giao thông kết nối với các xã. Tuy nhiên, hiện còn một đoạn qua khu vực đường tàu chưa được nâng cấp. “Hiện, đoạn đường đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân. Do đó cử tri mong muốn TP sớm quan tâm, đầu tư…” - ông Đồng cho biết.
Một vấn đề khác rất được cử tri quan tâm là nước sạch. Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Sóc Sơn Trịnh Văn Duy cho biết, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch từ nguồn cấp tập trung trên địa bàn huyện hiện nay mới đạt 29%. Theo kế hoạch, cuối năm 2021, con số này phải đạt tối thiểu 80% ở khu vực nông thôn và 100% ở khu vực đô thị. Tuy nhiên, kết quả đến nay là quá thấp. 
Cũng theo ông Duy, việc lựa chọn nhà đầu tư cung cấp nước sạch là của UBND TP Hà Nội và các sở ngành. Hiện, vấn đề nước sạch cho người dân đang rất cấp thiết, được cử tri hết sức quan tâm. Do đó, huyện kiến nghị UBND TP Hà Nội quan tâm, giới thiệu, lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực để cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn huyện.
Thay mặt tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội khoá XVI (đơn vị bầu cử số 23), ông Lưu Quang Huy - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tiếp thu các ý kiến của đại diện phòng ban, đơn vị và cử tri huyện Sóc Sơn. Đại biểu Lưu Quang Huy cho biết sẽ tổng hợp lại các kiến nghị để thông tin, báo cáo HĐND TP Hà Nội trong những kỳ họp sắp tới và phản hồi cử tri trong thời gian sớm nhất.