Cử tri huyện Thanh Trì kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, GPMB

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 6/10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Lãnh đạo huyện Thanh Trì dự buổi tiếp xúc có Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Huy Toàn; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Nguyễn Huy Chương.

Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà thông báo đến cử tri huyện Thanh Trì dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà thông báo đến cử tri huyện Thanh Trì dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã thông báo dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2022. Tại Kỳ họp này, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét nhiều nội dung lớn, quan trọng liên quan đến đời sống dân sinh mà cử tri và Nhân dân cả nước đang mong đợi.

Dự kiến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét thông qua 7 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) (theo quy trình tại 1 kỳ họp); Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) (theo quy trình tại 1 kỳ họp); Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá...

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 6) tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì  
Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 6) tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì  

Đồng thời, Quốc hội sẽ cho ý kiến về 7 dự án Luật quan trọng gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và Luật Phòng thủ dân sự.

Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023; xem xét giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án BOT.

Cử tri huyện Thanh Trì phát biểu ý kiến
Cử tri huyện Thanh Trì phát biểu ý kiến

Xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Toà án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2022; nghe Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV…

Cử tri huyện Thanh Trì phát biểu ý kiến  
Cử tri huyện Thanh Trì phát biểu ý kiến  

Đặc biệt, đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà nhấn mạnh, trong 7 dự án luật được cho ý kiến lần đầu có dự án luật rất quan trọng là Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là dự án luật rất lớn, hệ trọng, quy mô rộng, tác động sâu đến nhiều chủ thể, đối tượng, cơ quan, tổ chức.

Cử tri huyện Thanh Trì phát biểu ý kiến  
Cử tri huyện Thanh Trì phát biểu ý kiến  

Tiếp đó, đại biểu Phạm Đức Ấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã báo cáo kết quả giải quyết và trả lời của các cơ quan có thẩm quyền về những kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Cử tri huyện Thanh Trì phát biểu ý kiến  
Cử tri huyện Thanh Trì phát biểu ý kiến  

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đã có 5 ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Thanh Trì gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội, tập trung vào các vấn đề dân sinh bức xúc như: Những tồn tại trong công tác GPMB tại Trường Cao đẳng sư phạm nhạc họa Trung ương (cử tri xã Tân Triều); những tồn tại trong quản lý xây dựng tại Khu đô thị Đại Thanh và dự án treo tại đường 70 (cử tri xã Tả Thanh Oai); giá đền bù đất ao, vườn quá thấp; thiếu đất xây dựng nhà văn hóa (cử tri xã Hữu Hòa)…

Cử tri huyện Thanh Trì phát biểu ý kiến  
Cử tri huyện Thanh Trì phát biểu ý kiến  

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội- đơn vị bầu cử số 6, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà cho biết đã ghi chép đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Thanh Trì và sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng, các cấp, ngành có thẩm quyền, đông thời báo cáo trong Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần