Cử tri kiến nghị nhiều chính sách sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Kinhtedothi - Sáng 4/7, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 4) tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Các đại biểu: Ông Nguyễn Tuấn Thịnh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm- Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội; ông Lê Quân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trực tiếp tại trụ sở HĐND - UBND xã Gia Lâm (đối với đại biểu và cử tri của 4 xã: Gia Lâm, Bát Tràng, Phù Đổng, Thuận An), và trực tuyến tại trụ sở HĐND - UBND các phường: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở.
Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Lê Quân đã thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, đồng thời thông tin về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri từ những lần tiếp xúc trước. Những nội dung này giúp cử tri hiểu rõ hơn về tiến trình lập pháp, cũng như vai trò giám sát của Quốc hội đối với các vấn đề dân sinh.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri. Ảnh TA
Tại buổi làm việc, 8 cử tri của 11 phường xã đã phản ánh các kiến nghị, cụ thể: Cử tri Đào Thị Thanh Huyền (xã Phù Đổng) phản ánh những khó khăn vướng mắc trong quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục. Tại khoản 10 Điều 23 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, và điểm b, khoản 4, Điều 40, Nghị định 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về Phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục & Đào tạo có hiệu lực từ 1/7/2025, chưa thống nhất dẫn đến khó khăn khi thực hiện. Cử tri đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi ban hành các văn bản cần rà soát, bảo đảm tính thống nhất để cấp dưới thực hiện.
Cử tri Nguyễn Viết Định (phường Hoàng Liệt) đề nghị TP Hà Nội quan tâm sắp xếp vị trí việc làm cho cán bộ chuyên trách, không chuyên trách; liên quan đến trụ sở làm việc còn chật chội, phường Hoàng Liệt (mới) đề nghị Thành phố quan tâm bố trí vị trí để xây dựng trụ sở mới, đáp ứng nhu cầu làm việc và phục vụ nhân dân được tốt hơn.
Cử tri Nguyễn Văn Đạt (xã Thuận An) kiến nghị với đại biểu Quốc hội liên quan đến việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cấp xã.
Cử tri Nguyễn Thị Thanh Hà (xã Thuận An) phản ánh, hiện nay hệ thống chính trị trong cả nước đã chính thức đi vào hoạt động với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để tạo điều kiện tốt nhất cho HĐND các cấp, nhất là HĐND cấp xã hoạt động hiệu quả, cử tri đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đơn vị có liên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương mới; các văn bản liên quan đến chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND cấp xã (mới); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND cho phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương mới.
Cử tri Tạ Ngọc Đông (phường Vĩnh Hưng) đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm ban hành những văn bản hướng dẫn đầy đủ liên quan việc vận hành bộ máy chính quyền cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp.
Cử tri Phạm Đức Anh (xã Bát Tràng) phản ánh: Từ năm 2016 xã Bát Tràng được thực hiện Đề án bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch trên địa bàn TP Hà Nội, tuy nhiên sau 9 năm triển khai, đến nay quy hoạch làng nghề Bát Tràng vẫn chưa được phê duyệt. Đề nghị các đại biểu Quốc hội có ý kiến với cơ quan có thẩm quyền của TP Hà Nội quan tâm, sớm phê duyệt quy hoạch làng nghề truyền thống xã Bát Tràng để làm cơ sở đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã.

Điểm cầu phường Tương Mai. Ảnh TA
Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 4, đại biểu Nguyễn Tuấn Thịnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời giải thích, trả lời một số vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền.
Đại biểu Nguyễn Tuấn Thịnh cho biết các ý kiến đã được Tổ thư ký ghi chép, tổng hợp đầy đủ và phân loại để chuyển tới Quốc hội cùng các cấp có thẩm quyền. Đồng thời, các đại biểu Quốc hội sẽ bám sát quá trình giải quyết của các cấp có thẩm quyền và báo cáo kết quả với cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri tiếp theo.
Tại điểm cầu phường Tương Mai, hơn 50 cử tri đại diện cho 136 ngàn cư dân phường đã tham gia tiếp xúc trực tuyến với Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội – Đơn vị bầu cử số 4 tại trụ sở HĐND - UBND phường, kết nối với điểm cầu chính tại xã Gia Lâm.
Đây được xem là cơ hội để người dân Tương Mai bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và trực tiếp lắng nghe thông tin từ các đại biểu Quốc hội.
Trả lời báo Kinh tế & Đô thị, cử tri Nguyễn Văn Đức (phường Tương Mai) chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi được tham gia buổi tiếp xúc cử tri hôm nay, các nội dung phong phú, sát đời sống hàng ngày. Dù tổ chức trực tuyến, nhưng không khí vẫn rất gần gũi, ấm áp. Các đại biểu Quốc hội lắng nghe rất kỹ và trả lời thẳng thắn những vấn đề mà người dân quan tâm.”

HĐND phường Hoàng Mai bắt tay xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Kinhtedothi - Ngày 1/7, HĐND phường Hoàng Mai lâm thời khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất để Công bố các Quyết định của Thường trực HĐND TP Hà Nội về nhân sự và thông qua các nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

HĐND phường Tương Mai thông qua cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự địa phương
Kinhtedothi - Ngày 1/7, 10 đại biểu HĐND phường Tương Mai lâm thời khoá 1, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất để Công bố các Quyết định của Thường trực HĐND TP Hà Nội và thông qua các Nghị quyết quan trọng về bộ máy nhân sự.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Tương Mai
Kinhtedothi-Tối 6/11, về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Tương Mai (quận Hoàng Mai), Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đã biểu dương sự đóng góp, nỗ lực phấn đấu và những kết quả đã đạt được của Liên tổ dân phố phường Tương Mai.