Cử tri quận Hai Bà Trưng tiếp tục kiến nghị sớm cải tạo chung cư cũ

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cử tri phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) một lần nữa kiến nghị TP đẩy nhanh thực hiện cải tạo các chung cư cũ, nhất là cải tạo Khu tập thể Nguyễn Công Trứ vì đã xuống cấp nghiêm trọng. Người dân khu vực rất mong TP sớm giải quyết để được cải thiện điều kiện sống.

Chiều nay, 20/7, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn và các đại biểu HĐND TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 4) đã tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng, sau Kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XVI.

Tại đây, đại biểu HĐND TP Hồ Vân Nga - Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP thay mặt tổ đại biểu đã báo cáo với cử tri quận về kết quả Kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XVI.

Hội nghị đã ghi nhận một số ý kiến cử tri đến từ các phường thuộc quận Hai Bà Trưng phản ánh, kiến nghị những vấn đề dân sinh liên quan lĩnh vực cải tạo chung cư cũ, cán bộ cơ sở, đầu tư các tuyến đường giao thông, thực hiện chính quyền đô thị…

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại trụ sở HĐND-UBND quận Hai Bà Trưng
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại trụ sở HĐND-UBND quận Hai Bà Trưng

Trong đó, đại diện cử tri phường Đồng Tâm kiến nghị TP quan tâm thực hiện thêm một số giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, trong đó nên đẩy mạnh phân cấp để chính quyền cấp quận chủ động trong ứng dụng CNTT phục vụ phát triển KT-XH, chuyển đổi số nhằm giảm tải công việc của các bộ phận, nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm thời gian công sức khi thực hiện nhiệm vụ.

Ông Lê Văn Hữu, đại diện cử tri phường Nguyễn Du phản ánh, tại khu vực phố Trần Bình Trọng có Nhà văn hóa học sinh – sinh viên trước đây từng là nơi hoạt động rất sôi nổi, hiệu quả cho HS, SV, song hiện các hạng mục tại đây bị xuống cấp nghiêm trọng, có hạng mục sụp đổ xuống hồ Thiền Quang. Vì vậy, đề nghị TP và cơ quan chủ quản công trình này sớm có cải tạo, sửa chữa công trình để đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả KT-XH, hòa chung vào cảnh quan sạch đẹp của khu vực Quảng trường Trần Nhân Tông.

Cử tri phường Phố Huế nêu ý kiến
Cử tri phường Phố Huế nêu ý kiến

Đến từ phường Phố Huế, cử tri Dương Thu Hường đề nghị HĐND TP tiếp tục quan tâm đôn đốc UBND và các cơ quan liên quan của TP giải quyết hai nội dung mà nhiều cử tri phường đã kiến nghị một số lần, đang chờ giải quyết. Đó là cần sớm khởi công dự án đường Ngô Thì Nhậm kéo dài, dự án từ năm 2018, đến nay Nhân dân nhiều lần đề nghị và TP đã có trả lời sẽ quan tâm đẩy nhanh tiến độ. Đoạn đường sớm hoàn thành sẽ góp phần quan trọng trong hoàn thiện cơ cấu hạ tầng, quản lý tốt trật tự đô thị, tạo cảnh quan sạch đẹp và giảm ùn tắc giao thông khu vực này.

Đặc biệt, cử tri phường Phố Huế một lần nữa kiến nghị TP đẩy nhanh việc thực hiện cải tạo các chung cư cũ, nhất là dự án cải tạo Khu tập thể Nguyễn Công Trứ vì khu đã xuống cấp nghiêm trọng. Người dân trong khu vực rất mong TP sớm giải quyết để người dân được cải thiện điều kiện sống.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tiếp thu, trả lời các kiến nghị của cử tri quận Hai Bà Trưng
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tiếp thu, trả lời các kiến nghị của cử tri quận Hai Bà Trưng

Thay mặt tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn đã tiếp thu, trả lời cụ thể từng kiến nghị của cử tri quận Hai Bà Trưng.

Trong đó, với kiến nghị của cử tri phường Phố Huế về việc cần sớm khởi công dự án đường Ngô Thì Nhậm kéo dài, đã 4 năm chưa triển khai được, Phó Chủ tịch UBND TP cho hay: Đây là tuyến đường giao thông chính, trục đường trung tâm của KTT Nguyễn Công Trứ, tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu xác định chỉ giới đường đỏ gặp nhiều khó khăn. Trước mắt, đề nghị Viện Quy hoạch xây dựng và UBND quận Hai Bà Trưng phối hợp có kiến nghị sớm về phê duyệt chỉ giới đường đỏ, mới tạo điều kiện để thiết lập chủ trương đầu tư. UBND TP đã chỉ đạo, sẽ thu hồi nhiệm vụ từ Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông TP giao cho UBND quận Hai Bà Trưng, trong điều kiện dù tuyến đường không dài nhưng nhiều khó khăn về GPMB do nằm trong khu dân cư đông đúc.

Đồng tình với kiến nghị sớm triển khai cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ trong đó nhất là KTT Nguyễn Công Trứ đã xuống cấp trầm trọng, Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định: Trên cơ sở hoàn chỉnh đề án, nghị định của Chính phủ, năm 2021, TP đã ban hành đề án cải tạo chung cư cũ, kèm theo 4 - 5 kế hoạch quan trọng liên quan về cải tạo chung cư cũ trên toàn TP. Hiện TP đang tích cực triển khai hoạt động các tổ công tác, đồng thời nhiều nhà đầu tư đã đăng ký chủ đầu tư nhiều khu chung cư cũ tại Hà Nội. Dự kiến đến quý 2/2023 tại TP sẽ tiến hành khởi công xây dựng cải tạo khoảng 9 khu chung cư cũ, góp phần chỉnh trang tái thiết đô thị.