Của chung thành của riêng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của nhiều người dân sống tại khu vực Ngã Tư Sở về tình trạng nhiều nhà hàng, quán ăn, nước giải khát ngang nhiên chiếm dụng phần đường dành cho người đi bộ làm nơi trông giữ phương tiện gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của nhiều người dân sống tại khu vực Ngã Tư Sở về tình trạng nhiều nhà hàng, quán ăn, nước giải khát ngang nhiên chiếm dụng phần đường dành cho người đi bộ làm nơi trông giữ phương tiện gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.
Xe ô tô dừng đỗ tràn lan chiếm gần hết lối đi dành cho người đi bộ.
Xe ô tô dừng đỗ tràn lan chiếm gần hết lối đi dành cho người đi bộ.
Quan sát tại khu vực, phóng viên nhận thấy gần như toàn bộ diện tích lòng đường, vỉa hè khu vực đối diện số nhà 365 đường Trường Chinh (đoạn Nguyễn Trãi rẽ phải đi Trường Chinh) đã bị chiếm dụng làm nơi trông giữ phương tiện gây cản trở, mất ATGT. Điều đáng nói, trước tình trạng trên, người dân trong khu vực đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương yêu cầu xử lý dứt điểm nhưng chưa nhận được sự phản hồi tích cực từ phía các đơn vị có chức năng phụ trách địa bàn.

Do đó, để đảm bảo trật tự ATGT, mỹ quan đô thị, đề nghị chủ tịch UBND phường sở tại nâng cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo Công an phường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.