Cửa thoát hiểm máy bay "bung toang", Boeing 737 MAX 9 bị cấm bay tạm thời

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các nhà quản lý Mỹ hôm 6/1 đã ra quyết định tạm thời cấm bay một số dòng phản lực Boeing 737 MAX 9 để kiểm tra an toàn.

Cơ quan quản lý hàng không Mỹ (FAA) hôm 6/1 đã ra quyết định tạm thời dừng hoạt động đối với dòng máy bay phản lực Boeing 737 MAX để kiểm tra an toàn, sau sự cố cửa thoát hiểm bung ra khiến một máy bay phản lực thuộc hãng hàng không Alaska Airlines với 171 hành khách phải hạ cánh khẩn cấp.

Một chiếc máy bay của Alaska Airlines đang hạ cánh tại Sân bay Benito Juarez ở Thành phố Mexico, Mexico ngày 7 /12/2017. Ảnh: Reuters
Một chiếc máy bay của Alaska Airlines đang hạ cánh tại Sân bay Benito Juarez ở Thành phố Mexico, Mexico ngày 7 /12/2017. Ảnh: Reuters

Trước đó, khi đang trong hành trình từ Portland, Oregon đến Ontario, California hôm 5/1, một mảnh thân máy bay phía bên trái của chiếc Boeing 737 MAX thuộc hãng hàng không Alaska Airlines đã bị xé toạc chỉ 20 phút sau khi cất cánh. Rất may mắn là tất cả 171 hành khách và sáu phi hành đoàn trên máy bay đều an toàn. 

Ngay khi máy bay tiếp đất, nhiều hành khách đã đăng tải hình ảnh, video cho thấy một lỗ hổng lớn có hình dáng và kích thước giống cửa thoát hiểm trên thân máy bay.

Quyết định của FAA tương tự như việc đình chỉ bay toàn cầu đối với các máy bay phản lực Boeing MAX được đưa ra gần 5 năm trước sau hai vụ tai nạn khiến gần 350 người thiệt mạng. Điều này tiếp tục là một đòn giáng khác đối với Boeing khi hãng này đang cố gắng phục hồi sau các cuộc khủng hoảng liên tiếp liên quan đến vấn đề an toàn và đại dịch.

FAA không loại trừ sẽ có động thái tiếp theo trong bối cảnh một cuộc điều tra đã được khởi xướng, sau khi phát hiện một lỗ hình chữ nhật ở khu vực thân máy bay dành riêng cho một cửa phụ tùy chọn đã bị vô hiệu hóa trên máy bay của Alaska.

Cơ quan này cho biết những chiếc Boeing 737 MAX 9 được trang bị "phích cắm" thay thế cửa đặc biệt không thể bay cho đến khi được kiểm tra và sửa chữa nếu cần thiết.