Cuba sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển nhà ở xã hội

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 41 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam –Cuba, ngày 13/4, Bộ Xây dựng (Việt Nam) đã có buổi làm việc với Bộ Xây dựng và các đơn vị, doanh nghiệp (DN) xây dựng Cuba.

Nhiều kết quả hợp tác tích cực

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, thời gian gần đây Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Xây dựng Cuba đã thực hiện trao đổi đoàn, thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý phát triển ngành xây dựng, giải pháp hỗ trợ thúc đẩy hợp tác thực chất giữa DN xây dựng hai nước. Mối quan hệ, hợp tác đã mang lại những kết quả tích cực: Tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát tại một số dự án tại Việt Nam; Khảo sát thực tế một số nhà máy xi măng và đưa ra đề xuất giải pháp nhằm cải tạo, khôi phục, nâng cao hiệu quả sản xuất của các nhà máy xi măng tại Cuba; Xây dựng hỗ trợ đào tạo cán bộ kỹ thuật ngành xi măng Cuba tại Việt Nam...

Đáng chú ý, quá trình hợp tác trong ngành xây dựng giữa hai nước, nhiều công trình trọng điểm đã được hoàn thành: Bệnh viện Đồng Hới, Hệ thống đường giao thông do các kỹ sư Cuba giám sát xây dựng; Nhứng sản phẩm quy hoạch tại một số địa phương của Việt Nam.

Bộ Xây dựng Việt Nam có buổi làm việc với Bộ Xây dựng Cuba về hợp tác trong lĩnh vực xây dựng.
Bộ Xây dựng Việt Nam có buổi làm việc với Bộ Xây dựng Cuba về hợp tác trong lĩnh vực xây dựng.

“Ngành Xây dựng Cuba có thế mạnh về thiết kế xây dựng, tư vấn, giám sát quy hoạch, xây dựng nên Việt Nam mong muốn Cuba tiếp tục cử chuyên gia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này. Bộ Xây dựng cũng đã giao Cục Quản lý hoạt động xây dựng nghiên cứu tháo bỏ rào cản về năng lực xây dựng của DN Cuba để các DN Cuba tham gia nhiều dự án tại Việt Nam hơn” – Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bộ Xây dựng trong quá trình hợp tác vẫn còn gặp một số khó khăn, kết quả chưa đạt được như mong muốn; Các nhà máy gạch và sứ vệ sinh đều hoạt động dưới công suất do tình trạng thiếu điện, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất…

Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư

Về phía Cuba, Bộ trưởng Xây dựng Rene Mesa Villafana đánh giá cao những kết quả và sự nỗ lực của DN Việt Nam đầu tư tại Cuba: Đối với liên doanh San Vig do Viglacera đầu tư được Bộ Xây dựng Cuba coi như DN thuộc Bộ, đây là dự án trọng điểm, có tầm quan trọng của Cuba với mục tiêu sản xuất 3 triệu mét vuông gạch, 250 nghìn sản phẩm sứ vệ sinh/năm và xây dựng nhà máy sản xuất 3 triệu sản phẩm gạch lát/năm.

“Mặc dù Cuba gặp nhiều khó khăn nhưng các chuyên gia, kỹ sư luôn cập nhật được các tiêu chuẩn quốc tế nên mong muốn hai bên khai thác được các tiềm năng, tăng cường hợp tác giữa các DN xây dựng Cuba và Việt Nam. Đặc biệt, nhà ở xã hội là một trong các lĩnh vực ưu tiên của Cuba và đã có đề xuất xây dựng một số dự án ở tỉnh Đồng Nai (Việt Nam); đồng thời Cuba đã có chương trình làm việc, trao đổi kinh nghiệm với TP Hồ Chí Minh về vấn đề này” - Bộ trưởng Xây dựng CubaRene Mesa Villafana khẳng định.

Phát triển nhà ở xã hội là một trong những thế mạnh của Cuba (Ảnh minh họa).
Phát triển nhà ở xã hội là một trong những thế mạnh của Cuba (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng Cuba sẽ đưa ra hồ sơ các dự án tiềm năng phát triển để giới thiệu, mong muốn có sự hợp tác với nhiều DN của Việt Nam, trong đó có các dự án cải tạo, sửa chữa và xây dựng nhà máy xi măng; dự án sửa chữa, xây dựng các khách sạn của Cuba... Bộ Xây dựng Cuba sẽ luôn đồng hành, sẵn sàng hợp tác, giúp đỡ với DN Việt Nam trong quá trình tham gia đầu tư, hợp tác tại Cuba.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Xây dựng hai nước đều khẳng định tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Cuba còn rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng. Cả hai bên đều mong muốn thúc đẩy các DN tham gia hợp tác đầu tư. Đồng thời, cam kết sẽ tích cực tháo gỡ khó khăn cho những dự án mà DN hai nước đang triển khai ở Việt Nam và Cuba, để dự án đi vào hoạt động hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, làm tăng niềm tin động lực để DN tiếp tục mở rộng sản xuất, đầu tư.