Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cục diện vòng 1/8 Champions League: Arsenal và Roma bị loại?

Kinhtedothi - Có những “tỷ số chết” ở vòng loại trực tiếp Champions League và 0-2 là một trong số đó. Lịch sử Champions League chứng minh, chưa đội chủ nhà nào thua 0-2 ở lượt đi vòng knock-out Champions League trên sân nhà lại lật ngược được thế cờ.
Cụ thể, 11 đội chủ nhà thua 0-2 ở lượt đi các vòng loại trực tiếp Champions League đều bị loại chung cuộc. Con số này chưa tính Roma và Arsenal, các đội đã lần lượt thua Real Madrid và Barcelona 0-2 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa này. Nhưng nó cũng có nghĩa là cơ hội ngược dòng cho Roma và Arsenal gần như bằng “0”. Không chỉ có lợi thế tỷ số, Real và Barca còn có lợi thế sân nhà, và được đánh giá mạnh hơn.

Juventus đã suýt rơi vào “tỉ số chết” 0-2 nếu không nỗ lực kiên cường ở hiệp 2. Tỷ số 2-2 với Bayern khiến họ có 20% khả năng đi tiếp theo thống kê từ lịch sử: Trong số 10 lần các đội chủ nhà hòa đội khách 2-2 ở lượt đi các vòng loại trực tiếp Champions League, có 2 lần các đội chủ nhà ấy đã thắng chung cuộc. Đó là Milan mùa 2006-07 trước chính Bayern, hòa 2-2 ở San Siro và thắng 2-0 ở Allianz. Đó là Man United mùa 2008-09, hòa 2-2 với Porto ở Old Trafford và thắng 1-0 ở Dragao, nhờ cú sút đi vào lịch sử của Cristiano Ronaldo.

Trong khi đó, tỷ số hòa 0-0 trên sân của PSV là thuận lợi với Atletico. Lịch sử chứng minh đây là tỷ số rất bất lợi cho các đội chủ nhà ở lượt đi. 27 lần nó xảy ra thì 19 lần đội chủ nhà ở lượt đi bị loại chung cuộc. Gần nhất là mùa trước, Shakhtar hòa 0-0 với Bayern Munich ở lượt đi vòng 1/8, lượt về bị đội bóng Đức “giã” cho 7-0.
Vì tình huống này của Flamini mà cơ hội của Arsenal đã không còn
Vì tình huống này của Flamini mà cơ hội của Arsenal đã không còn
2-1 cũng là một tỷ số nguy hiểm với các đội chủ nhà ở lượt đi. PSG thắng Chelsea bằng tỷ số này nhưng họ lại bất lợi ở lượt về. Trong số 20 lần tỷ số này xảy ra ở các vòng loại Champions League thì 10 lần đội chủ nhà lượt đi đi tiếp, 10 lần đội khách đi tiếp. Nghĩa là thắng 2-1 ở lượt đi, với luật bàn thắng sân khách, cũng chỉ như một tỷ số hòa trong một trận đấu bình thường mà thôi. Có những đội thắng 2-1 ở lượt đi và sau đó thảm bại. Đó là Roma mùa 2006-07, thắng Man United 2-1 ở lượt đi rồi sau đó thảm bại 1-7 ở lượt về.

Nhưng cũng có những đội lấy tỷ số 2-1 làm bình phong. Nổi bật là Bayern Munich của Louis van Gaal mùa 2009-10. Đội này thắng lượt đi vòng 1/8 và lượt đi vòng tứ kết đều với tỉ số 2-1 trước Fiorentina và Man United. Lượt về, họ thắng tiếp 3-2 trên sân của đối thủ này, sau đó đi vào chung kết (thua Inter).

Tỷ số 1-0 của Benfica cũng khá an toàn, vì họ không để thủng lưới ở lượt đi. Tỷ số thắng 3-1 của Man City trên sân của Kiev cũng hết sức tốt đẹp, và với thực lực của Man City thì gần như chắc chắn họ đã vào Tứ kết. Wolfsburg cũng có lợi thế lớn so với Gent, với 3 bàn ghi trên đất khách, thắng đội bóng Bỉ 3-2.

Kết quả lượt đi vòng 1/8 Champions League 

Gent - Wolfsburg (2-3) - 02h45 ngày 9/3

Roma - Real Madrid (0-2) - 02h45 ngày 9/3

PSG - Chelsea (2-1) - 02h45 ngày 10/3

Arsenal - Barcelona (0-2) - 02h45 ngày 17/3

Juventus - Bayern (2-2) - 02h45 ngày 17/3

PSV - Atletico (0-0) - 02h45 ngày 16/3

Benfica - Zenit (1-0) - 0h00 ngày 10/3

Kiev - Man City (1-3) - 02h45 ngày 16/3

* Lễ bốc thăm chia cặp vòng Tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 18/3
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc: tổng duyệt diễn tập phòng thủ dân sự quy mô lớn năm 2025

Vĩnh Phúc: tổng duyệt diễn tập phòng thủ dân sự quy mô lớn năm 2025

03 Jun, 07:04 PM

Kinhtedothi - Ngày 3/6, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tổng duyệt diễn tập ứng phó sự cố đê điều, hồ đập và tìm kiếm cứu nạn năm 2025. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Đặng Xuân Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập chủ trì buổi tổng duyệt.

UBND cấp xã được tổ chức các cơ quan chuyên môn hoặc bố trí chức danh công chức chuyên môn

UBND cấp xã được tổ chức các cơ quan chuyên môn hoặc bố trí chức danh công chức chuyên môn

02 Jun, 04:26 PM

Kinhtedothi-Căn cứ các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, điều kiện phát triển KT-XH và các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính (ĐVHC) ở nông thôn, đô thị, hải đảo, UBND cấp xã được tổ chức các cơ quan chuyên môn hoặc bố trí các chức danh công chức chuyên môn để tham mưu, giúp UBND về ngành, lĩnh vực ở địa bàn cấp xã theo quy định.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ