Cụm Thi đua số 16: Phát hiện, lan tỏa nhiều gương người tốt, việc tốt

Linh Nguyễn - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng nay, 3/8, tại trụ sở báo Kinh tế & Đô thị, Cụm Thi đua số 16 TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tổng kết 30 năm phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” (1992-2022).

Dự Hội nghị có Phó Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội Trần Thị Thu Hà; ông Lưu Quang Huy, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội - Cụm trưởng Cụm Thi đua số 16; ông Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị - Cụm phó Cụm Thi đua số 16.

Cùng dự có lãnh đạo và các gương “Người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến tiêu biểu của 7 đơn vị trong Cụm, gồm: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Hànộimới, Đài PT-TH Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội.

Quang cảnh Hội nghị   
Quang cảnh Hội nghị   

Đăng ký, triển khai nhiều mô hình, cách làm hay

Đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Cụm Thi đua số 16, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Lưu Quang Huy cho biết: Trong 6 tháng qua, các đơn vị trong Cụm đã thực hiện tốt các phong trào thi đua; triển khai những giải pháp, sáng kiến, cách làm hay để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu. Đồng thời, các đơn vị cũng chủ động triển khai hoàn thiện sửa đổi bổ sung quy chế, quy định về công tác thi đua khen thưởng.

Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, hiệu quả, có nội dung thi đua rõ ràng và xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể. Chất lượng khen thưởng được nâng lên; chú trọng sử dụng hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng kịp thời trường hợp có thành tích và quan tâm hơn trong khen thưởng các trường hợp đột xuất, người lao động trực tiếp.

Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Lưu Quang Huy phát biểu  
Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Lưu Quang Huy phát biểu  

Đặc biệt, năm 2022 diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) là sự kiện thể thao lớn tổ chức tại Hà Nội, các đơn vị trong Cụm đã chủ động triển khai kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao. Trong đó, Đài PT-TH Hà Nội tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền,  tập thể Đài và 6 cá nhân, 2 đơn vị đã được UBND TP, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP tặng Bằng khen. Báo Hànộimới tổ chức thành công Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”, phát động và Chung kết “Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47-Vì hòa bình và chào đón SEA Games 31 năm 2022”. Báo Kinh tế & Đô thị trong hơn 2 tháng tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện SEA Games 31 đã sản xuất  gần 300 tin bài, hơn 500 ảnh, 8 video... về công tác tổ chức và thực hiện đăng cai tổ chức SEA Games 31 của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cũng chủ động hỗ trợ công tác chuẩn bị, thu dọn vệ sinh Sân vận động Mỹ Đình để tổ chức lễ khai mạc Đại hội...

Song song đó, Cụm đã phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt chú trọng những phong trào đặc thù, mô hình hay, cách làm tốt, bám sát và giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu và các khâu đột phá năm 2022 của TP, từng đơn vị. Các đơn vị cũng làm tốt công tác thi đua xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phù hợp điều kiện thực tế... Qua đó, nâng cao hiệu quả truyền thông và thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển KT-XH Thủ đô.

Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đưc điều hành thảo luận
Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đưc điều hành thảo luận

Phát huy kết quả đã đạt được, những tháng cuối năm 2022, Cụm sẽ tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng các ngày kỷ niệm lớn; vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nỗ lực phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch thi đua; đẩy mạnh thi đua, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc để công tác thi đua, khen thưởng thực sự hiệu quả...

Thảo luận tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội Nguyễn Thanh Quang cho biết, thời gian qua, với sự hợp tác hỗ trợ lớn từ các cơ quan báo chí TP trong đó có Báo Kinh tế & Đô thị, Trung tâm đã triển khai hiệu quả hàng loạt hoạt động thiết thực. Đồng thời trong thời gian tới, mong tiếp tục có sự hỗ tích cực tuyên truyền của các cơ quan báo, đài TP. Bày tỏ thống nhất với tiêu chí thi đua được đưa ra, ông Nguyễn Thanh Quang cũng đề xuất trong báo cáo, các đơn vị có kèm theo phụ lục đăng ký thi đua trong 6 tháng cuối năm, phù hợp đặc thù đơn vị.

Cho biết năm nay Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội triển khai nhiều đề tài lớn, được giao nhiệm vụ quan trọng là tổ chức lập quy hoạch Thủ đô, Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Hoạt mong muốn có sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí trong Cụm vào những đề tài khoa học mà Viện đang triển khai, như phát triển kinh tế đô thị, tạo ra cơ sở dữ liệu tốt để tổ chức lập quy hoạch có tính lâu dài, khả thi cao... Qua đó, nhằm tranh thủ được ý kiến của đông đảo Nhân dân vào định hướng phát triển Thủ đô.

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội Nguyễn Văn Hoạt phát biểu ý kiến tại hội nghị  
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội Nguyễn Văn Hoạt phát biểu ý kiến tại hội nghị  

Liên quan đến hoàn thiên các tiêu chí chấm thi đua năm 2022, lãnh đạo Cụm thi đua khẳng định, trên cơ sở hướng dẫn của TP, thống nhất của các đơn vị, Cụm sẽ hoàn thiện, sớm ban hành chính thức.

Tăng cường tuyên truyền gương điển hình, phát động thi đua chuyên đề

Về tổng kết 30 năm phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” (1992-2022), trong đề dẫn thảo luận, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức khẳng định: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ và ý kiến chỉ đạo của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi về thăm chúc Tết Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội, ngày 28/3/1992, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU tổ chức chỉ đạo phong trào “Người tốt, việc tốt” ở Thủ đô, trên cơ sở đó, UBND TP đã ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”. Từ đó tới nay, phong trào này của Hà Nội trở thành bản sắc riêng của Thủ đô nghìn năm văn hiến, tạo động lực và niềm tin trong Nhân dân với hàng vạn bông hoa người tốt, việc tốt. Là các đơn vị SNCL của TP, những năm qua, các cơ quan thuộc Cụm Thi đua số 16 cũng tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt".

Qua tổng kết, đã có 168 cá nhân được biểu dương khen thưởng và công nhận gương “Người tốt, việc tốt” cấp TP, trên 800 gương người tốt, việc tốt được các đơn vị trong Cụm khen thưởng, trong đó hầu hết là viên chức, người lao động trực tiếp. Nổi bật, các cơ quan Báo Hànộimới, Báo Kinh tế & Đô thị, Đài PT-TH Hà Nội ngoài triển khai phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt", đã thực hiện nhiệm vụ phát hiện, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên tất cả lĩnh vực KT-XH của TP. Trong những năm qua đã đăng tải hàng chục nghìn bài viết, hình ảnh về các tấm gương, góp phần tạo nên hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và xã hội về những tấm lòng nhân ái.

“Từ kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện phong trào, thời gian tới, các đơn vị trong Cụm cần chủ động hơn nữa trong phát hiện, tuyên truyền những gương “Người tốt, việc tốt”, trong đó phát hiện, đề xuất nhiều hơn tấm gương là công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị”- ông Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

Phó Tổng biên tập Báo Hànộimới Lại Bá Hà tham luận tại hội nghị
Phó Tổng biên tập Báo Hànộimới Lại Bá Hà tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn từ việc triển khai phong trào thi đua người tốt, việc tốt. Trong đó, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội Nguyễn Trung Thành chia sẻ, năm qua, phong trào thi đua người tốt, việc tốt của đơn vị đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và mục tiêu KT-XH của từng địa phương, đã có tác dụng động viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tính cần cù, năng động, sáng tạo, tạo động lực mới và nhân tố mới trong cán bộ thành viên hợp tác xã.

Từ thực tiễn triển khai, Phó Tổng biên tập Báo Hànộimới Lại Bá Hà cho biết: 30 năm qua, Báo Hànộimới luôn chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền về phong trào thi đua, nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt TP Hà Nội hằng năm trên các ấn phẩm Hànộimới hằng ngày, Hà Nội Ngày nay, Hànộimới Cuối tuần và Hànộimới điện tử. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, những doanh nghiệp, đơn vị có cách làm hay, để góp phần đưa nền KT-XH phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Thủ đô ngày càng thanh lịch, văn minh. Với số lượng 27.000 bài viết cấp đơn vị, số tác phẩm, bài viết dự thi cấp TP là 12.000 và 4.158 tác phẩm được giải thưởng cấp TP là thành tích đáng tự hào của Báo trong 30 năm nỗ lực đồng hành cùng phong trào.

Phó Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội Trần Thị Thu Hà phát biểu
Phó Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội Trần Thị Thu Hà phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội Trần Thị Thu Hà ghi nhận, mỗi cơ quan đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 16 có đặc thù riêng, nhưng đều đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đóng góp vào phong trào “Người tốt, việc tốt” của TP trong 30 năm qua, nhất là 6 tháng đầu năm nay đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác thi đua khen thưởng.

Về tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2022, Phó Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP nhận định, biểu tiêu chí của Cụm đã được cập nhật bám sát hướng dẫn của TP, song cần lưu ý có thang điểm khác trong phần thực hiện nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đồng thời có thêm phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm, Phó Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP đề nghị, các đơn vị tiếp tục phát hiện các gương người tốt, việc tốt để TP xét chọn khen thưởng và xét tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú. Đồng thời, đề xuất công nhận các sáng kiến kinh nghiệm có phạm vi ảnh hưởng cấp TP. 

Lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội và lãnh đạo các đơn vị trong Cụm Thi đua số 16 chụp ảnh lưu niệm
Lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội và lãnh đạo các đơn vị trong Cụm Thi đua số 16 chụp ảnh lưu niệm

Đồng thời, Phó Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP gợi ý, để có nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng hơn, những tháng cuối năm, các đơn vị có thể bổ sung hoặc thay đổi mô hình đăng ký thi đua, phát động phong trào thi đua chuyên đề của đơn vị rõ thời gian, đối tượng, nội dung và thời gian tổng kết. Từ đó, có thể tổ chức khen thưởng theo thẩm quyền theo các nội dung đề ra và đề nghị lãnh đạo TP tặng bằng khen cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.