Cũng là thể hiện lòng thành kính

Lê Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba…Câu ca ấy nhắc nhở những người con mang dòng máu Việt khắp muôn nơi về ngày Quốc Giỗ trang trọng, thành kính.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức có chủ đề “Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương” gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngày Giỗ Tổ là dịp mỗi người dân Việt Nam phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc với các hoạt động thiết thực hướng về nguồn cội, tri ân công đức Tổ tiên.

Những ngày đầu tháng 4/2022 - cũng là đầu tháng 3 Nhâm Dần - Đền Hùng đã sẵn sàng đón người dân mọi miền đất nước về dâng hương nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Ngày 6/4 Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ đã được tiến hành trang trọng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Trước đó, đông đảo người dân đã về đây thành kính tưởng nhớ các Vua Hùng. Và không chỉ đến dịp Giỗ Tổ, ngay từ những ngày đầu xuân Nhâm Dần, trong không khí tươi mới của mùa Xuân, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng là địa điểm được nhiều người lựa chọn để dâng hương và du Xuân dịp đầu năm cầu bình an, nhiều may mắn.

Lượng du khách hành hương về Đất Tổ tăng mạnh là sự thể hiện lòng thành kính của mọi người dân với tổ tiên, đem lại không khí vui tươi, phấn khởi những ngày Lễ hội. Cũng như bất cứ lễ hội nào, đặc biệt là các lễ hội lớn, kéo dài như Lễ hội Chùa Hương, Lễ hội Yên tử… điều cần quan tâm nhất để có một mùa lễ hội an lành là công tác giữ gìn an ninh, trật tự cũng như bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường… Đặc biệt là trong thời điểm dịch Covid-19 bước đầu được kiểm soát nhưng vẫn còn những diễn biến khó lường, công tác bảo đảm an toàn, phòng chống dịch bệnh lây lan càng vô cùng quan trọng.

Để đón ngày Giỗ Tổ, mọi công tác chuẩn bị, từ chỉnh trang các ngôi đền, cảnh quan khuôn viên Khu Di tích, các biện pháp phòng, chống dịch đến đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm... đã được Ban Quản lý khu di tích phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan triển khai bài bản, hợp lý nhằm phục vụ tốt nhất đồng bào cả nước về Giỗ Tổ. Có thể nói, công tác chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 được thực hiện với những cố gắng cao nhất.

Tuy nhiên, trong thực tế, việc chuẩn bị, lên kế hoạch, triển khai thực hiện một cách chu đáo, khoa học… chỉ là những điều kiện cần. Để Lễ hội Đền Hùng thực sự là một trong những lễ hội mẫu mực, quy mô, bài bản, trang nghiêm, thành kính ở phần lễ và phong phú, hấp dẫn ở phần hội như nhiều năm qua còn cần sự chung sức, đồng lòng của du khách trẩy hội. Điều đó lại càng quan trọng khi năm nay, lượng khách về Đền Hùng dự kiến sẽ tăng cao so với hai năm qua, lên tới hàng triệu lượt người.

Nói cách khác, để đảm bảo lễ Giỗ Tổ diễn ra trang nghiêm, thành kính, an toàn, ý thức và hành vi của người dân có vai trò rất quan trọng. Đi lễ có văn hóa, tôn trọng, chủ động thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh… là cách tốt nhất để mỗi người đóng góp vào sự thành công của lễ hội. Đó cũng là cách thiết thực mỗi người hành hương về Đền Hùng thể hiện lòng thành kính hướng về cội nguồn nhân ngày Giỗ Tổ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần