Cuộc chiến bản quyền báo chí: Australia và Facebook đạt thỏa thuận

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Tài chính Australia Josh Frydenberg ngày 23/2 cho biết, Facebook sẽ khôi phục các trang tin tức của nước này sau khi Canberra đề xuất sửa đổi dự luật nhằm buộc các "gã khổng lồ" công nghệ trả tiền cho nội dung tin tức hiển thị trên nền tảng của họ.

Facebook tuần trước đã chặn tất cả nội dung tin tức và một số tài khoản của chính quyền, bộ phận khẩn cấp. Nhưng sau một loạt cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng Frydenberg và Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg vào cuối tuần qua, một thỏa thuận nhượng quyền đã được ký kết.
Australia được cho sẽ đưa ra 4 sửa đổi trong luật đề xuất, bao gồm thay đổi cơ chế trọng tài bắt buộc được sử dụng khi các công ty công nghệ không thể đạt được thỏa thuận với các nhà xuất bản về việc thanh toán hợp lý cho việc hiển thị nội dung tin tức.
Facebook cho biết trong một thông báo trực tuyến: "Chúng tôi hài lòng rằng Chính phủ Australia đã đồng ý với một số thay đổi và đảm bảo giải quyết các mối quan tâm cốt lõi của chúng tôi, về việc cho phép các giao dịch thương mại công nhận giá trị mà nền tảng của chúng tôi cung cấp cho các nhà xuất bản, so với giá trị mà chúng tôi nhận được từ họ".
Các sửa đổi cũng quy định thời gian 2 tháng hòa giải trước khi một trọng tài do Chính phủ chỉ định sẽ can thiệp, giúp các bên có thêm thời gian để đạt được thỏa thuận riêng. Ngoài ra, nó cũng đưa ra một quy tắc rằng đóng góp của một công ty internet vào "sự bền vững của ngành công nghiệp tin tức Australia" thông qua các giao dịch hiện có được tính đến.
Cho đến hôm 22/2 vừa qua, Canberra vẫn tuyên bố sẽ không thực hiện thêm thay đổi nào đối với luật đề xuất - dự kiến sẽ được thông qua tại Thượng viện trong thời gain sắp tới. Thế bế tắc kéo dài suốt 1 tuần qua giữa Australia - Facebook nhận được sự quan tâm, theo dõi đặc biệt từ quốc tế, kéo theo loạt quốc gia khác bao gồm Canada và Anh đnag xem xét luật tương tự.
Tuyên bố ngày 23/2 của Bộ trưởng Frydenberg cho biết: "Những sửa đổi này sẽ cung cấp thêm sự rõ ràng cho các nền tảng kỹ thuật số và các DN truyền thông tin tức về cách luật dự kiến ​​hoạt động, cũng như củng cố khuôn khổ để đảm bảo các hãng tin tức được trả công xứng đáng".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần