Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021: Nâng cao trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho nữ công nhân

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng ngày 9/12, Lễ phát động cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021 do Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam được tổ chức tại trụ sở Hội Nhà báo TP Hà Nội.

Tham dự Lễ phát động cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021 có Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán, đại diện Sở TT&TT Hà Nội, PA 03 – Công an TP Hà Nội cùng nhiều cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương.
Về phía Ban tổ chức cuộc thi có Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Xuân Khánh – Phó Trưởng Ban tổ chức, Giám đốc điều hành Văn phòng đại diện Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam Hoàng Phương Thảo - thành viên Ban tổ chức; Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam Tạ Việt Anh - Phó Trưởng Ban tổ chức.
 Báo Kinh tế & Đô thị và Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam hợp tác tổ chức cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021. Ảnh: Ngọc Tú. 
Trong bài phát biểu khai mạc, Phó Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Xuân Khánh đã thông tin về đại dịch Covid-19 lần thứ 4 với biến chủng mới, ảnh hưởng lớn đến đời sống của mọi người và các cơ quan, DN. Để đảm bảo duy trì sản xuất phát triển kinh tế, các khu công nghiệp vẫn nỗ lực hoạt động theo mô hình “3 tại chỗ”. Đời sống của công nhân trong các khu công nghiệp, đặc biệt là thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 luôn được quan tâm, chú trọng.
Phó Tổng biên tập Nguyễn Xuân Khánh cũng đề cập đến một vấn đề quan trọng đó là, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác, nguy cơ bị quấy rối tình dục là vấn đề mà phụ nữ và thanh niên đang phải đối mặt. Nhu cầu về chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục còn rất cao. Một bộ phận các nhóm yếu thế gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tình dục, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 chưa kết thúc.
Từ thực tế này và với mong muốn tập hợp các bài viết, video phóng sự ảnh của đông đảo không chỉ của các nhà báo mà của các cây bút không chuyên, góp tiếng nói chung bảo vệ đời sống công nhân nữ; báo Kinh tế & Đô thị và Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) hợp tác tổ chức cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021.
 Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam Tạ Việt Anh cho biết: Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021 sẽ nhằm nâng cao sự quan tâm của dư luận về bảo vệ môi trường làm việc và việc làm thỏa đáng cho nữ công nhân trong đại dịch. Ảnh: Ngọc Tú. 

Covid-19 đã khiến 2 triệu công nhân ngành dệt may Việt Nam mất việc, hàng triệu người khác có công việc bấp bênh hoặc bị buộc phải chuyển sang khu vực lao động phi chính thức do nhiều DN đã phải đóng cửa do mất khách hàng, mất nguồn hàng và không có công nhân để vận hành. Việc làm thỏa đáng  và các trụ cột về tạo việc làm, an sinh xã hội, quyền tại nơi làm việc và đối thoại xã hội đã trở thành những phần không thể thiếu của Chương trình nghị sự về Phát triển Bền vững 2030.

Với những tồn tại đó, trong bài phát biểu, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam Tạ Việt Anh cho biết: Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021 được tổ chức nhằm mục đích nâng cao sự quan tâm của dư luận về bảo vệ môi trường làm việc và việc làm thỏa đáng cho nữ công nhân trong đại dịch. Đây cũng là một sự nỗ lực trong cuộc chiến phòng, chống quấy rối tình dục giữa đại dịch Covid-19 nhằm tôn vinh sự đóng góp quan trọng của những cống hiến thầm lặng nhằm mục tiêu bảo đảm sự an toàn và an ninh của cộng đồng. Đặc biệt là cho lao động nữ nhập cư trước nguy cơ quấy rối tình dục trong bối cảnh Covid-19 cũng như thúc đẩy quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục cho phụ nữ, thanh niên dân tộc thiểu số và nhóm yếu thế khác.
Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội Tô Quang Phán ghi nhận Báo Kinh tế & Đô thị hợp tác tổ chức cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021 mang ý nghĩa nhân văn và tính xây dựng cao. Ảnh: Ngọc Tú.

Trong bài phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán cho biết, trong đại dịch Covid-19 hệ thống báo chí nói chung, trong đó có báo chí Hà Nội làm được rất nhiều việc như thông tin nhiều về sức khỏe, tiêm vaccine phòng chống Covid-19, chữa bệnh...là rất đúng và kịp thời. Tuy nhiên, có những mảng mà báo chí chưa quan tâm nhiều là môi trường sống, làm việc của công nhân, thu nhập giảm nảy sinh nhiều tiêu cực. Vì thế, cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021 do Báo Kinh tế và Đô thị hợp tác tổ chức rất có ý nghĩa, mang tính nhân văn và tính xây dựng cao, đi vào nội dung bảo vệ nữ công nhân trong môi trường làm việc ở xí nghiệp, nhà máy.... Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán cũng ghi nhận Báo Kinh tế & Đô thị đã tổ chức các sự kiện truyền thông rất có ý nghĩa trong thời gian qua. 

 Các đại biểu tham dự Lễ phát động cuộc thi“Những cống hiến thầm lặng” năm 2021. Ảnh: Ngọc Tú. 
Ban tổ chức cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021 mong muốn sẽ thu hút được nhiều tác giả tham gia với đa dạng các thể loại về nhiều nội dung. Sau cuộc thi, Ban tổ chức cũng hy vọng không chỉ tạo nên dấu ấn từ các bài viết đoạt giải, mà còn nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân và người dân trong việc phòng chống quấy rối tình dục; cũng như chăm lo sức khỏe về thể chất và tinh thần và sức khỏe sinh sản cho công nhân. Đặc biệt, dưới góc độ của báo chí truyền thông sẽ góp thêm nhiều tiếng nói để bảo vệ hơn nữa đời sống của công nhân nữ.