Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội
Kinhtedothi - Cuộc thi bình chọn “Nữ Đại sứ du lịch làng nghề” nhằm tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt nữ tiêu biểu, duyên dáng có kiến thức về văn hoá làng nghề; từ đó góp phần lan toả, phát triển du lịch làng nghề Hà Nội tới du khách trong nước và quốc tế.
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội (Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội) vừa xây dựng thể lệ bình chọn "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" nhằm tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt nữ tiêu biểu, duyên dáng có kiến thức về văn hoá làng nghề.
Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội Nguyễn Thị Hảo cho biết, cuộc thi được triển khai trên cơ sở chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về Chương trình Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP Hà Nội năm 2025 tại Chương trình số 05/CTr-UBND ngày18/5/2025.
Cuộc thi bình chọn dành cho nữ công dân độ tuổi từ 18 - 40, đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hà Nội hoặc khu vực lân cận. Yêu cầu thí sinh có hiểu biết và quan tâm tới du lịch, văn hóa làng nghề; có phẩm chất đạo đức tốt, hình thể và phong thái phù hợp với hình ảnh Đại sứ du lịch làng nghề (chiều cao từ 1,58 trở lên, ngoại hình cân đối).
Chị em phụ nữ thích thú chụp ảnh tại không gian của Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Thương mại làng nghề Vạn Phúc 2024. Ảnh: Thu Huyền
Ban tổ chức sẽ nhận hồ sơ đăng ký tham dự trong thời gian từ ngày 10/11 - 25/11/2025. Ban tổ chức căn cứ hồ sơ chọn top 30 vào vòng sơ khảo. Dự kiến, vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 5/12 - 10/12/2025 theo hình thức thi trực tiếp. Các thí sinh sẽ tham dự các phần catwalk trong trang phục tự chọn; thuyết trình giới thiệu bản thân và một làng nghề mình yêu thích trong; trả lời câu hỏi của Ban giám khảo về kiến thức văn hóa du lịch làng nghề.
Trong thời gian từ ngày 15/12 - 20/12/2025, thí sinh thắng cuộc sẽ tham dự các hoạt động chuẩn bị cho vòng chung kết. 20 thí sinh ở vòng thi này có hoạt động tham gia tour làng nghề tiêu biểu của Hà Nội như: Bát Tràng, Vạn Phúc, Đường Lâm, Thường Tín, Ứng Hòa... nhằm chụp ảnh bộ ảnh quảng bá chương trình. Đồng thời, mỗi thí sinh chuẩn bị 1 clip phóng sự ngắn hoặc 1 dự án ý tưởng phát triển du lịch làng nghề nộp về Ban tổ chức trước ngày 15/12; top 20 sẽ được các chuyên gia huấn luyện đào tạo về kỹ năng trình diễn và thuyết trình, ứng xử trong đêm chung kết.
Dự kiến vòng chung kết thí sinh sẽ tham dự các phần thi: trình diễn trang phục áo dài, trang phục dạ hội, thi thuyết trình về một làng nghề bất kỳ để thí sinh quảng bá giới thiệu làng nghề đó; thi ứng xử.
Tất cả các thí sinh đạt top 20 được nhận bảng vinh danh "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội năm 2025. Thí sinh được nhận giải Nhất sẽ được trao vương miện, cúp và tiền thưởng. Ngoài ra thí sinh đạt giải được nhận quà của các nhà tài trợ và có cơ hội nhận một số giải chuyên đề khác.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025: Áo dài Hà Nội - Tỏa sáng tinh hoa di sản
Kinhtedothi - “Thông qua việc tổ chức Lễ hội Áo dài, ngành Du lịch Hà Nội quảng bá sâu rộng hình ảnh Hà Nội thanh lịch, văn minh và sáng tạo tới bạn bè quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch Thủ đô xanh - bền vững - nhân văn” - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang nhấn mạnh.

Hà Nội cần tour chuyên biệt để áo dài thành “đại sứ” du lịch,
Kinhtedothi - Lễ hội áo dài Hà Nội 2025 với nhiều hoạt động sẽ góp phần tôn vinh vẻ đẹp tà áo dài Việt Nam tới du khách. Tuy nhiên để lan tỏa giá trị văn hóa tà ào dài đòi hỏi doanh nghiệp du lịch xây dựng tour chuyên biệt, đưa áo dài thành sản phẩm quà tặng lưu niệm cho khách du lịch quốc tế khi đến Việt Nam.

Chuẩn bị chu đáo cho Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025
Kinhtedothi - Chiều 31/10, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025.





