Cuối năm người Việt "vung tiền" cho xe ô tô nhập

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Theo Tổng cục Hải Quan, trong nửa đầu tháng 12/2017, cả nước nhập khẩu đến 7.048 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng trị giá kim ngạch đạt hơn 192 triệu USD.

Cuối năm người Việt ''vung tiền'' cho xe ô tô nhập. Ảnh minh họa.

Thống kê của Tổng cục Hải quan 15 ngày đầu tháng 12/2017 cho thấy, lượng xe nhập khẩu về nước tăng mạnh. Cụ thể, cả nước nhập khẩu đến 7.048 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng trị giá kim ngạch đạt hơn 192 triệu USD.

Trong đó, ô tô dưới 9 chỗ là 991 chiếc, xe tải 4.850 xe. Con số này tăng mạnh so với nửa cuối tháng 11, thậm chí tăng hơn 621 xe so với lượng nhập khẩu trong tháng 11/2017.

Với các dòng xe tải, con số cũng ấn tượng không kém khi so với nửa đầu tháng 11, số lượng tăng vọt từ 2.305 chiếc lên 4.850 chiếc nâng tổng số lượng xe tải nhập từ đầu năm lên 41.845 chiếc. Về giá trị, tổng giá trị nhập khẩu từ đầu năm đến nay vượt mức 2 tỷ USD (2,72 tỷ USD).

Lý giải cho điều này, bên cạnh việc nhập hàng cho đợt bán hàng cuối năm, phục vụ dịp Tết Nguyên đán, có thể các hãng xe nhập khẩu đang chuẩn bị lượng xe dự trữ nhằm đối phó với những tháng đầu năm khi không thể nhập hàng vì chưa thể đạt chuẩn kinh doanh xe nhập khẩu mới theo Nghị định 116.

Nghị định 116/2017 quy định chặt chẽ về xe nhập khẩu như: Yêu cầu có giấy chứng nhận về xuất xứ, kiểu loại được chứng nhận bởi cơ quan nước ngoài; thứ hai các lô hàng về phải kiểm định với từng lô xe được nhập khẩu về Việt Nam; thứ ba kiểm tra các kiểu loại về khí thải và an toàn giao thông theo quy định; sở hữu hoặc thuê đường thử có tổng chiều dài lên tới 800m…

Chiếu theo những quy định này thì nhiều DN đang lắp ráp hay nhập khẩu xe tại Việt Nam khó có thể đáp ứng. Những quy định trong Nghị định 116/2017/NĐ-CP khiến ôtô nhập bị đội chi phí lên cả trăm triệu đồng, thay vì được giảm theo các quy định mới từ 2018.

Mới đây, Cục Xuất nhập cảnh (Bộ Công Thương) cũng đưa ra những khuyến cáo lưu ý các DN về thời gian chuyển tiếp để chủ động trong kế hoạch nhập khẩu và kinh doanh ô tô của mình, vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh, vừa đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Cụ thể, Cục khuyến cáo các doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện theo Nghị định 116 và được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh ô tô nhập khẩu trước ngày 1/1/2018, mới được quyền nhập khẩu ô tô. Với những DN khác vẫn phải đáp ứng các quy định theo Nghị định 116 và chỉ được nhập khẩu ô tô sau khi được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh ô tô nhập khẩu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần