Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cưỡng chế thu hồi đất dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng

Kinhtedothi - Ngày 23/12, UBND xã Tây Phương tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc với 150 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng. Đây là đợt cưỡng chế lần thứ hai, được triển khai trong 2 ngày (từ 23/12 đến 24/12).

Theo kế hoạch, trong đợt này, xã Tây Phương tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 150 hộ gia đình, cá nhân do không bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng. Đồng thời thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 27 hộ gia đình, cá nhân không phối hợp trong công tác thống kê, kiểm đếm để phục vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tây Phương Nguyễn Minh Hồng chỉ đạo công tác cưỡng chế. Ảnh: Công Phương.

Việc tổ chức cưỡng chế được triển khai trên cơ sở đầy đủ các căn cứ pháp lý theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, các nghị định của Chính phủ và các quyết định của UBND xã Tây Phương về cưỡng chế thu hồi đất, cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, thành lập Ban cưỡng chế và phê duyệt phương án cưỡng chế. Trước thời gian cưỡng chế, Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ xã đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tạo điều kiện để các hộ dân tự nguyện chấp hành, bàn giao mặt bằng.

Trong ngày đầu tiên tiến hành cưỡng chế, UBND xã tổ chức nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho người và phương tiện được triển khai đồng bộ; quá trình cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng quy định. Việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc trong đợt 2 khẳng định sự quyết liệt, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã Tây Phương, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để triển khai dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hộ gia đình không chấp hành được vận động, đưa người và đồ đạc ra khỏi khu vực cưỡng chế. Ảnh: Công Phương.

Trước đó, vào chiều ngày 16/12, Đảng ủy xã Tây Phương chủ trì, phối hợp với UBND xã cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động trực tiếp đối với các hộ dân còn lại chưa chấp hành Quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng.

Tại gia đình và nơi ở của các hộ dân, đoàn đã công khai phạm vi thu hồi đất, hiện trạng sử dụng đất, các công trình phải tháo dỡ, giải thích rõ các quy định của pháp luật về đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Qua đó, vận động các hộ dân tự giác chấp hành, chủ động tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản và bàn giao mặt bằng đúng thời gian đã được thông báo.

Trước đó, vào sáng 25/11, UBND xã Tây Phương (Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất (lần 1) đối với 142 hộ gia đình, cá nhân nhằm triển khai thực hiện dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng.

Những hộ gia đình chưa di dời tài sản được lực lượng chức năng di chuyển đồ đạc ra khỏi khu vực cưỡng chế. Ảnh: Công Phương.

Theo Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 19/11/2025 của UBND xã Tây Phương, thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất nêu rõ: Công tác cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện đối với 142 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Những trường hợp này không chấp hành các quyết định kiểm đếm, đo đạc, hoặc không bàn giao đất theo quy định, buộc chính quyền phải áp dụng biện pháp cưỡng chế để bảo đảm tiến độ chung của dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng đã được phê duyệt theo các Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 13/1/2025 của UBND TP Hà Nội và Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 22/5/2025 của UBND TP Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Thạch Thất (cũ).

Dự án nhằm sắp xếp mặt bằng sản xuất cho làng nghề Hữu Bằng, khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng sản xuất xen kẽ trong khu dân cư, từng bước hiện đại hóa làng nghề, giảm ô nhiễm môi trường và tạo điều kiện mở rộng không gian sản xuất.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công an xã Nam Phù tổng rà soát cư trú: Bám địa bàn, siết chặt kỷ cương, giữ vững bình yên từ cơ sở

Công an xã Nam Phù tổng rà soát cư trú: Bám địa bàn, siết chặt kỷ cương, giữ vững bình yên từ cơ sở

19 Jan, 06:49 PM

Kinhtedothi-Những ngày đầu năm 2026, trên nhiều tuyến đường, ngõ xóm của xã Nam Phù in dấu chân những tổ công tác Công an xã lặng lẽ làm nhiệm vụ. Không phô trương, không ồn ào, lực lượng Công an xã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu”, triển khai đợt tổng rà soát, kiểm tra cư trú trên toàn địa bàn với quyết tâm chính trị cao, làm sạch dữ liệu dân cư, giữ vững bình yên cho địa bàn. 

Công an xã Liên Minh đảm bảo quản lý cư trú của người nước ngoài

Công an xã Liên Minh đảm bảo quản lý cư trú của người nước ngoài

19 Jan, 05:17 PM

Kinhtedothi - Thực hiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch số 14/KH-CAHN ngày 14/1/2026 của Công an TP Hà Nội về tổng rà soát, kiểm tra cư trú trên địa bàn Hà Nội, Công an xã Liên Minh đang tập trung cao điểm rà soát tình hình cư trú, trong đó có rà soát, kiểm tra người nước ngoài tạm trú trên địa bàn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ