Cứu 32 ngư dân trên tàu câu mực

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lúc 1h10 ngày 30/8, tàu SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (trực thuộc Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải VN) đã đưa 32 thuyền viên cùng tàu câu mực của ông Phan Thu (44 tuổi, ngụ Quảng Nam) vào cảng Nha Trang an toàn.

Trước đó, trưa 28/8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn nhận được tin tàu của ông Thu bị hỏng cốt máy, thả trôi, mất khả năng điều động trong tình trạng rất nguy hiểm. Tàu này có công suất 340 CV, xuất phát ngày gần 10 ngày trước. Vị trí tàu bị nạn cách bờ biển biển Nha Trang khoảng 138 hải lý. Trên tàu có 32 thuyền viên, tâm lý hoảng loạn.
Các thuyền viên gặp nạn được đưa vào bờ lúc nửa đêm. Ảnh: Lan Hương
Các thuyền viên gặp nạn được đưa vào bờ lúc nửa đêm. Ảnh: Lan Hương
"Trung tâm đã ngay lập tức điều động tàu SAR27-01 lên đường cứu nạn. Nhưng do thời tiết xấu, vị trí tàu gặp nạn xa bờ nên đến rạng sáng hôm qua chúng tôi mới tiếp cận được tàu bị nạn. Công tác đưa 32 thuyền viên cùng tàu bị nạn về đến Nha Trang cũng gặp khó khăn, khi trời đã tối. Tuy nhiên, tất cả đã an toàn", ông Đinh Nhiên, thuyền trưởng tàu SAR27-01, cho biết.

Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV, đây là chuyến cứu nạn có số ngư dân trên tàu gặp nạn nhiều nhất từ đầu năm đến nay. Ngay sau khi các ngư dân vào bờ an toàn, Trung tâm đã tặng quà động viên, thăm hỏi và mong tàu gặp nạn sớm khắc phục sự cố, tiếp tục ra khơi.