Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh hé lộ bí mật về thông lệ trúng thầu

Kinhtedothi- Tại phần thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Tử Quỳnh (cựu Phó Chủ tịch, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) khai, thời điểm năm 2013-2015, cứ đơn vị nào xin được vốn là được trúng thầu. Đây là thông lệ của Bắc Ninh từ năm 2006, dù không có văn bản.

Chiều 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty AIC.

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) bị đưa ra xét xử về tội "Đưa hối lộ"; cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh bị xét xử về tội "Nhận hối lộ".

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Nhân Chiến thừa nhận việc nhận hối lộ 4 tỷ đồng, còn 10 tỷ đồng là Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC) biếu xén trong các dịp lễ, Tết. Trong số này, 1 tỷ đồng do Trần Văn Tuynh (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình xây dựng Y tế tỉnh) đưa.

Sau đó, Tuynh nhiều lần đưa tiền cho bị cáo Chiến, mỗi lần 200 triệu đồng, tổng số 1 tỷ đồng vào những dịp lễ, Tết. “Bị cáo chưa bao giờ thỏa thuận, yêu cầu doanh nghiệp biếu tiền mình” - cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến khai.

Về số tiền 10 tỷ đồng Nguyễn Thị Thanh Nhàn đưa, bị cáo Chiến khai, vào dịp 30/4, 2/9 và Tết, bị cáo Nhàn đều lấy các lí do như chúc mừng sinh nhật, chúc lên chức… để biếu tiền.

“Tiền bà Nhàn đưa, bị cáo không biết là tiền từ các gói thầu. Sau này cơ quan điều tra phân tích thì bị cáo nhận và viết đơn xin tự nguyện nộp lại toàn bộ bố tiền trên”- bị cáo Chiến nói và cho biết đã nộp lại toàn bộ 14 tỷ đồng.

Trình bày trước tòa, bị cáo Chiến ngậm ngùi bày tỏ suốt quá trình phấn đấu, rèn luyện, công tác, dù ở vị trí nào bị cáo cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Để xảy ra vụ việc này, đây là điều rất đau xót trong cuộc đời, sự nghiệp.

Cũng trong phần xét hỏi chiều nay, bị cáo Nguyễn Tử Quỳnh (cựu Phó Chủ tịch, sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) thừa nhận nội dung cáo buộc.

Theo bị cáo, cáo trạng nêu hành vi của bị cáo là đúng và bị cáo không thắc mắc gì, “bị cáo chấp nhận kết quả điều tra và cáo trạng”.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khai, thời điểm năm 2013-2015, cứ đơn vị nào xin được vốn là được trúng thầu, đây là thông lệ của Bắc Ninh từ năm 2006 dù không có văn bản.

Bị cáo Quỳnh thừa nhận hành vi nhận tiền 2 tỷ đồng từ nhóm Nguyễn Thị Thanh Nhàn và nhóm Công ty Sông Hồng. Ngoài ra, các dịp lễ, Tết, Công ty AIC cũng tặng quà và “thời điểm đó, bị cáo không phân biệt được dự án gì, cái gì”.

Đến nay, gia đình bị cáo Quỳnh đã nộp lại toàn bộ số tiền 10,1 tỷ đồng đã nhận.

Bị cáo Nguyễn Hạnh Chung, cựu Giám đốc Sở Y tế thừa nhận việc cầm tiền của doanh nghiệp. Theo lời khai, vào các dịp lễ, Tết, Công ty AIC có “cảm ơn” bị cáo 100 triệu đồng.

Bị cáo Chung khai: “Thực ra bị cáo là Giám đốc Sở, bị cáo không nhớ những lần đưa tiền, nhưng nhân viên AIC Nguyễn Viết Toản khai thế thì bị cáo chấp nhận lời khai của ông Toản”.

Bị cáo Chung còn trình bày rằng, bản thân là thầy thuốc nhân dân, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Quá trình công tác, bị cáo luôn làm việc tâm huyết, hết lòng, nhưng do yếu kém về quản lý, để xảy ra sai phạm, bị cáo rất ân hận. “Bị cáo xin nhận trách nhiệm và thừa nhận cáo buộc của VKS”- bị cáo Chung trình bày.

Bắc Ninh: Giám đốc Công ty Phú Lâm bị khởi tố

Bắc Ninh: Giám đốc Công ty Phú Lâm bị khởi tố

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị đề nghị 9 - 10 năm tù

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị đề nghị 9 - 10 năm tù

27 Mar, 03:59 PM

Kinhtedothi - Ngoài mức án từ 9-10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang), đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị mức án 6-7 năm tù dành cho cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư.

Hải Dương: xét xử 51 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Hải Dương: xét xử 51 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

27 Mar, 03:54 PM

Kinhtedothi - Sau hơn 2 ngày xét xử, TAND huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã tuyên án với 51 bị cáo trong vụ đánh nhau xảy ra rạng sáng ngày 15/2/2024 về các tội: Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ