Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận được đặc xá

Kinhtedothi-Trại giam Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước cho 36 phạm nhân có quá trình lao động, học tập, cải tạo tiến bộ; trong đó có ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Lãnh đạo Trại giam Xuyên Mộc cho biết, sau thời gian thẩm định của các cơ quan có thẩm quyền, Chủ tịch nước đã ra quyết định đặc xá cho 36 phạm nhân của Trại giam. Trong danh sách 36 phạm nhân này có ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Ông Nguyễn Ngọc Hai bị bắt giam vào ngày 10/2/2022 với tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", liên quan đến vụ án xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (thuộc quỹ đất hai bên đường 706B, nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông, thuộc phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Ngày 17/5/2023, TAND Hà Nội đã tuyên phạt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" mức án 5 năm tù. Ông Hai đã chấp hành được 2 năm 7 tháng 20 ngày. Trong quá trình cải tạo, cự Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận được giảm án 1 lần (10 tháng).

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: khám xét nhà trùm giang hồ Mạnh "Gỗ" 

Thanh Hóa: khám xét nhà trùm giang hồ Mạnh "Gỗ" 

09 Jul, 09:17 PM

Kinhtedothi - Chiều 9/7, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa bất ngờ khám xét nhà riêng của đối tượng được mệnh danh là trùm giang hồ Mạnh “Gỗ” tại khu phố trung tâm, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Luật sư nói gì về vụ bố dùng xích kéo lê con trai trên phố?

Luật sư nói gì về vụ bố dùng xích kéo lê con trai trên phố?

09 Jul, 06:55 PM

Kinhtedothi - Vụ việc người bố trói con trai 14 tuổi bằng xích sắt rồi kéo lê giữa phố ở Hải Phòng khiến dư luận phẫn nộ. Dưới góc độ pháp lý, hành vi này có thể cấu thành nhiều tội danh hình sự và vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ