Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

“Cứu” con bằng… sách

Kinhtedothi - Một trong những người thầy quan trọng nhất là sách lại đang bị nhiều gia đình bỏ quên trong việc giáo dục con cái. Thay vì làm bạn với sách, trẻ lại dễ “ kết thân” với nhiều tệ nạn như mê game, nghiện ngập…
Vấn đề được nhiều chuyên gia đề cập tại chuyên đề “Văn hóa đọc - Cách bồi đắp tâm hồn con trẻ” thu hút hàng trăm phụ huynh tham dự tại Trường THCS - THPT Đức Trí (Q. Phú Nhuận, TPHCM).

Báo động văn hóa đọc

Nhiều phụ huynh có chung băn khoăn, họ rất bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho con. Mong muốn con đọc ham đọc sách nhưng nhiều bố mẹ bất lực khi trẻ lại chỉ thích “lao đầu” vào game. Nhiều người lại gặp khó khăn trong việc chọn sách cho con. 

Ông Đinh Thế Vinh, Phó hiệu trưởng Trường THCS - THPT Đức Trí chia sẻ văn hóa đọc hiện nay đang ở mức báo động do bị quá nhiều tác động của rất nhiều thứ dễ dãi trong cuộc sống. Văn hóa xem, nghe, nhìn đang được ca ngợi quá mức còn thứ văn hóa căn bản nhất của loài người là văn hóa đọc lại đang bị coi nhẹ.  

Ở góc độ người mê sách và làm sách, TS Quách Thu Nguyệt (giảng viên ĐH Văn hóa TPHCM) cho hay, sách văn học là thể loại sách chứa đựng nhiều giá trị nh­­­­­ất lại đang bị coi nhẹ. Ngay cả trong nhà trường, văn hóa đọc chưa được trau dồi: “Chúng ta dạy Truyện Kiều nhưng chỉ trích một đoạn, trong khi lẽ ra các em cần được đọc hết”, bà Nguyệt nói.
Văn hóa đọc đang bị lấn án với văn hóa nghe, nhìn.
Văn hóa đọc đang bị lấn án với văn hóa nghe, nhìn.
Ngay cả đối tượng sinh viên, với sách tham khảo các bạn cũng đọc rất ít và đọc một cách thực dụng, chỉ đọc những đoạn các bạn cần cho bài tập. Trong khi, sách tham khảo nếu được đọc kỹ, đọc một cách thẩm thấu cũng giúp tri thức được nâng cao hơn rất nhiều.

“Chúng ta cần có những danh mục sách yêu cầu học sinh, sinh viên phải đọc”, bà Nguyệt bày tỏ.

Tuy vậy, TS Quách Thu Nguyệt vẫn khẳng định, thói quen đọc của các bạn trẻ phải được xây dựng đầu tiên ngay trong gia đình. Tình yêu với sách phải được tạo từ ấu thơ, khi trẻ còn nhỏ,không ai khác ngoài cha mẹ chính là người kích thích, khơi gợi việc đọc của con.

Nhà chật mấy cũng phải có giá sách

GS. TS Vũ Gia Hiền (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Văn hóa - Du lịch) cho hay, trẻ lười đọc sách thì phụ huynh càng phải chăm đọc sách. Chỉ khi cha mẹ chăm đọc và truyền dược cảm xúc đó qua cho con, mới hình thành văn hóa đọc ở trẻ.

Những đứa trẻ thường có cảm xúc buồn, chán nản nếu không được giải tỏa lành mạnh, nhất là thông qua việc đọc sách thì chúng sẽ tìm cách giải quyết qua việc chơi game, đua xe, đá gà… Những điều này vẫn chưa đủ thì chúng tìm đến chất kích thích, sa vào nghiện ngập.
Văn hóa đọc phải được hình thành từ tuổi ấu thơ, ngay trong gia đình.
Văn hóa đọc phải được hình thành từ tuổi ấu thơ, ngay trong gia đình.
 “Những đứa trẻ không đọc sách rất dễ sa ngã. Việc đọc sách không đơn thuần chỉ là tri thức mà trong thời đại nhiều cám dỗ như ngày nay, có thể xem văn hóa đọc là văn hóa cứu con người. Cứu thật chứ không phải cứu ảo”, GS Vũ Gia Hiền nhấn mạnh.

Chuyên gia này cũng nhắn nhủ đến phụ huynh, nhà cửa chật hẹp đến mấy, thiếu cái gì cũng không sao nhưng không được thiếu một giá sách cho con. “Nếu quên, hãy đóng ngay giá sách cho con. Ngoài ra, cố gắng duy trì đưa trẻ đến nhà sách để xây dựng tình cảm với sách cho trẻ. Từ tình cảm đó sẽ dần hình thành văn hóa đọc chứ không thể trong ngày một ngày hai”.

Khi con đọc sách, phụ huynh cần chú ý, con thích loại sách gì, con thích đoạn nào trong sách để đánh giá cảm xúc, tính cách, tâm lý của trẻ. Ba loại sách cơ bản là nghệ thuật, khoa học, xã hội, trẻ thích loại nào thì sở thích, năng lực, năng khiếu, tình cảm sẽ đi tương ứng với các loại sách đó.

Thông qua sách không chỉ xây dựng tâm hồn cho trẻ mà còn có thể đo lường sở thích, năng khiếu để đo lường nghề nghiệp tương lai cho con.

 
Làm sao với trẻ lười đọc sách?

Trước hết bố mẹ phải xem con thích loại sách nào. Ban đầu hãy để trẻ tự chọn sách để đọc chứ đã không thích còn bị bố mẹ bắt đọc cuốn sách theo ý mình thì trẻ sẽ “dội” lại, càng không thích đọc sách. Bố mẹ cần đồng hành cùng với trẻ trong việc đọc sách để tạo nên sự tương tác, chia sẻ những cái hay, cái thú vị của sách. Bận đến mấy phụ huynh cũng phải làm.

Đối với trẻ lười đọc, khi chọn sách hãy chú ý đến tính hiệu quả của sách. Trẻ đọc thấy hữu ích sẽ được động viên, khích lệ”
 GS. TS Vũ Gia Hiền
Chọn sách cho con

“Hàng năm, chúng ta có khoảng 30.000 đầu sách mới, vàng thau lẫn lộn. Cách đơn giản chọn sách cho con là dựa vào uy tín của tác giả, của nhà sách và chọn theo tủ sách của các chuyên gia”
TS Quách Thu Nguyệt
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Những ngành nghề “hot” trong mùa tuyển sinh cao đẳng 2026

Những ngành nghề “hot” trong mùa tuyển sinh cao đẳng 2026

07 Jan, 02:20 PM

Kinhtedothi – Năm 2026, xu hướng tuyển sinh của các trường cao đẳng chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng lấy nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Các trường sẽ ưu tiên những nhóm ngành kỹ thuật, dịch vụ thiết yếu, có thu nhập ổn định ngay khi tốt nghiệp.

Dự thảo Thông tư 29 sửa đổi: Bảo đảm minh bạch, nâng cao chất lượng giáo dục

Dự thảo Thông tư 29 sửa đổi: Bảo đảm minh bạch, nâng cao chất lượng giáo dục

07 Jan, 11:11 AM

Kinhtedothi - Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm vừa được Bộ GD&ĐT công bố. Với nhiều điểm mới theo hướng linh hoạt nhưng chặt chẽ hơn, dự thảo thể hiện rõ quan điểm: không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, song tăng cường quản lý để bảo đảm minh bạch, công bằng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ