Cứu hộ 6 cá thể động vật hoang dã

Ngọc Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ trong 5 ngày đầu tháng 4/2017, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội (Sở NN&PTNT) đã tiếp nhận 3 vụ với 6 cá thể động vật hoang dã.

Chuồng nuôi Gấu ngựa bán hoang dã tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội.
Cụ thể như, tiếp nhận 2 cá thể rắn hổ mang chúa từ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), 3 cá thể mèo rừng từ Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 3 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) và 1 cá thể Culy lớn do người dân hiến tặng. Đáng chú ý, trong tuần qua, Trung tâm còn tổ chức 2 đợt điều trị cho các cá thể Gấu ngựa, Gấu chó bị mắc các bệnh viêm đường tiêu hóa, tổn thương phao bàn chân.

Ông Ngô Bá Oanh - Giám đốc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội cho biết, tính đến hết ngày 5/4, Trung tâm đang cứu hộ và bảo tồn 1.257 cá thể và 6,5kg rắn. Nhằm thực hiện tốt vai trò, chức năng cứu hộ, chăm sóc, bảo tồn động vật hoang dã, đặc biệt là một số loài quý hiếm như: Hổ, Gấu, Mèo rừng... Trung tâm luôn duy trì nghiêm túc công tác phòng dịch, theo dõi tình hình thời tiết, không để xảy ra dịch bệnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đàn động vật.