Cứu nạn thành công tàu bị nạn trong tâm bão số 4

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, chiều 29/11, tàu cá Phú Yên mang số hiệu PY96182TS bị hỏng máy trôi dạt trên biển trong vùng ảnh hưởng của bão số 4 đã được tàu Cảnh sát biển 2009 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 - Cảnh sát biển Việt Nam, cứu, lai kéo và đưa về khu tránh bão vịnh Vân Phong an toàn.

Cứu nạn thành công tàu bị nạn trong tâm bão số 4 - Ảnh 1
Ảnh minh họa
Trước đó, 15h30 ngày 28/11, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nhận được thông báo từ trung tâm tìm kiếm cứu nạn quốc gia: Tại tọa độ 13 độ 15 phút Bắc - 110 độ 40 phút Đông, cách Đông Phú Yên khoảng 110 hải lý, tàu cá PY 96182TS bị hỏng máy, vỡ hộp số, đang trôi dạt trên biển; trên tàu có 6 thuyền viên do ông Lê Văn Sơn, sinh năm 1982 làm thuyền trưởng.
Sau khi nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã điều tàu 2009 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 từ cảng Vân Phong, cơ động với tốc độ cao nhất ra tiếp cận tàu bị nạn kịp thời cứu các thuyền viên trên tàu Phú Yên 96182TS trước khi tâm bão số 4 đang tiến vào khu vực tàu bị nạn.

Sau gần 10 tiếng hành trình trong đêm tối, vượt qua sóng to gió lớn, đến 13 giờ 40 ngày 29/11, tàu Cảnh sát biển 2009 đã tiếp cận được tàu PY 96182TS. Ngay sau khi tiếp cận tàu hỏng, đón 6 thuyên viên lên tàu Cảnh sát biển 2009 chăm sóc sức khỏe, ổn định tinh thần, cung cấp lương thực, nước uống. Đến 15h00 chiều 29/11 tàu Cảnh sát biển 2009 đã lai kéo tàu cá PY96182TS về đến khu tránh bão số 4 vịnh Vân phong đảm bảo an toàn.