Cựu Thủ tướng Đức Schroeder được bầu làm Chủ tịch điều hành tập đoàn Rosneft của Nga

Nguyễn Phương (Theo AP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các cơ quan truyền thông Nga đưa tin Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder ngày 29/9 đã được bầu làm Chủ tịch ban điều hành tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Rosneft.

Trong một cuộc họp tổ chức ngày 29/9, các cổ đông của Rosneft đã bầu Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder vào ban điều hành của tập đoàn.
Tại cuộc họp báo sau đó, ông Schroeder đã xác nhận thông tin trên, đồng thời khẳng định sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch, sử dụng kinh nghiệm của mình để đem lại lợi ích cho tập đoàn dầu khí quốc gia Nga.
 Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder phát biểu tại cuộc họp báo ở Nga. Ảnh" AFP
Ông Schroeder từng bày tỏ mong muốn thúc đẩy sự an toàn năng lượng của châu Âu nói chung và nước Đức nói riêng.
Ông Schroeder là thành viên đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và từng giữ chức Thủ tướng Đức từ năm 1998 đến 2005. Hiện ông là Chủ tịch Hội đồng cổ đông của Nord Stream AG - một liên danh do Tập đoàn Gazprom của Nga đứng đầu, đang tham gia xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt tự nhiên của Nga tới khu vực Baltic.
Chính phủ Nga hiện đang nắm giữ hơn 50% cổ phần của Tập đoàn Rosneft. Tập đoàn này cũng nằm trong danh sách bị các nước phương Tây trừng phạt liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.
Giám đốc điều hành (CEO) Rosneft Igor Sechin ngày 29/9 nói với hãng tin Interfax của Nga rằng ông Schroeder là một chính trị gia uy tín, người đã không ngừng ủng hộ cho quan hệ hợp tác chiến lược giữa Đức, châu Âu với Nga.
Theo CEO Rosneft, việc ông Schroeder được bầu vào ban điều hành Rosneft với tư cách là thành viên độc lập sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh tại châu Âu của tập đoàn này phát triển. Ban giám đốc tập đoàn dầu khí Nga có từ 9-11 người.
Ông Shroeder có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông từng nhiều lần lên án việc Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế chống Nga.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần