TP Hồ Chí Minh:

Cựu Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú lĩnh án 7 năm tù

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Hội đồng xét xử (HĐXX) xác định Phạm Thanh Tuấn giữ vai trò chủ mưu trong vụ án, nên tuyên phạt 7 năm tù. Các bị cáo cấp dưới, có vai trò giúp sức cho Tuấn bị tuyên phạt từ 30 đến 66 tháng tù.

Sau 3 ngày xét xử, chiều 29/8, HĐXX (TAND TP Hồ Chí Minh) phiên tòa sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đã tuyên phạt 13 bị cáo nguyên là cán bộ, cảnh sát khu vực thuộc Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.

Trong vụ án này, bị cáo Phạm Thanh Tuấn (SN 1983, cựu Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa) được xác định chủ mưu bị tuyên phạt 7 năm tù, nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng.

13 bị cáo nguyên là chỉ huy, cảnh sát khu vực thuộc Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) tại tòa sơ thẩm.
13 bị cáo nguyên là chỉ huy, cảnh sát khu vực thuộc Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) tại tòa sơ thẩm.

12 bị cáo còn lại được xác định giữ vai trò giúp sức, gồm 2 cựu Phó trưởng Công an phường là Phan Văn Hòa (SN 1979) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù và Lê Văn Quý (SN 1966) bị tuyên phạt 4 năm tù, cả 2 bị cáo này cũng bị nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng/người. 

Đối với 10 bị cáo, gồm: Nguyễn Đăng Chiến (SN 1981), Nguyễn Đức Hiền (SN 1983), Phạm Ngọc Vy (SN 1990), Võ Quang Kế (SN 1987), Lê Đình Vũ (SN 1991), Trịnh Hoàng Dương (SN 1990), Điền Đức Quang (SN 1993), Huỳnh Văn Tuấn (SN 1984), Nguyễn Minh Nhựt (SN 1995) và Đỗ Hà Danh (SN 1986) nguyên là cảnh sát khu vực thuộc Công  phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú bị tuyên phạt từ 30 tháng đến 66 tháng tù, mỗi bị cáo phải nộp phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Theo nội dung vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2018 đến tháng 4/2020, Phạm Thanh Tuấn chỉ đạo lập 2 tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức tuần tra trên địa bàn phường, nếu phát hiện các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy thì bắt giữ đưa về trụ sở công an để lập hồ sơ, ghi lời khai để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ 1 được thành lập từ năm 2018 đến cuối tháng 2/2020, gồm: Nguyễn Đức Hiền, Nguyễn Đăng Chiến, Võ Quang Kế, Phạm Ngọc Vy, Lê Đình Vũ, Trịnh Hoàng Dương. Tổ 2 thành lập từ đầu tháng 3/2020 đến ngày 29/4/2020, gồm: Huỳnh Hữu Tân, Huỳnh Văn Tuấn, Trần Duy Long, Nguyễn Minh Nhựt, Điền Đức Quang.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2018 đến tháng 4/2020, Chiến, Hiền, Vy, Vũ, Kế, Dương, Quang, Tuấn, Nhựt đã tham gia tuần tra, phát hiện, bắt giữ đưa về trụ sở Công an phường ghi lời khai, lập lý lịch 51 đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng không thụ lý, không thực hiện việc lập hồ sơ vụ việc để xử lý các đối tượng.

Cơ quan điều tra đã làm việc được với 29/51 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. 29 đối tượng khai nhận sau khi bị công an bắt đưa về trụ sở, họ viết tường trình và được lập biên bản lấy lời khai. Sau đó, các cán bộ công an cho các đối tượng bị bắt gọi điện cho người thân đem tiền đến chung chi cho cán bộ Công an phường để được tha về và không bị xử lý theo quy định pháp luật. 

Theo yêu cầu của các bộ công an, tiền của người nhà các đối tượng bị bắt khi đem đến được hướng dẫn đưa cho đối tượng bị bắt đặt trên bể nước bồn cầu nhà vệ sinh của Công an phường. Sau khi đưa tiền, các đối tượng bị bắt được thả về.

Trong vụ án này, tổng số tiền gia đình các đối tượng bị bắt vì liên quan đến ma túy đã chung chi cho cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa là 1.097.500.000 đồng, 2 chỉ vàng và 100 USD.