Cứu vớt được bốn người nước ngoài

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bốn người nước ngoài khả năng là ngư dân mang quốc tịch Philippines. Hiện tại sức khỏe của họ bình thường.

Chủ tàu cá QNg 90325 TS cùng 12 lao động đi hành nghề lặn biển trên tàu tại vùng biển quần đảo Trường Sa đã cứu vớt được 4 người nước ngoài đang trôi dạt trên biển và đưa họ lên tàu chăm sóc.

Tàu cá QNg 90325 TS do ông Nguyễn Hữu Phúc, sinh năm 1981, trú tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn làm chủ tàu.

Bốn người nước ngoài khả năng là ngư dân mang quốc tịch Philippines. Hiện tại sức khỏe của họ bình thường.

Chiều 7/1, Thượng tá Đỗ Ngọc Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết theo thông tin từ từ tàu cá QNg 90325 TS của ông Nguyễn Hữu Phúc báo về, chiều 5/1 trong lúc tàu cá của ông đang trên đường từ quần đảo Trường Sa chạy về Quảng Ngãi thì phát hiện 4 người nước ngoài nêu trên đang trôi dạt trên biển. 

Dự kiến, đến sáng 10/1, tàu cá QNg 90325 TS sẽ đưa 4 người nước ngoài đã cứu vớt được về đến cảng Sa Kỳ.

Sau khi nhận được thông tin trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cũng đã báo cáo lên lãnh đạo tỉnh, Sở Ngoại vụ và Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Biên phòng Quân khu 5 biết để theo dõi và chỉ đạo.